Việt Nam cam kết đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế

Trong hai ngày 24 và 25-4, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Ðại hội đồng LHQ tổ chức Hội nghị cấp cao về xây dựng và gìn giữ hòa bình, với sự tham dự của đại diện các nước thành viên và một số tổ chức quốc tế.

Tại Hội nghị, Ðại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cho rằng, trước các thách thức phức tạp và khó lường hiện nay, LHQ cần có cách tiếp cận toàn diện, gắn kết chặt chẽ, đặt con người vào vị trí trung tâm để xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể giải quyết và ngăn ngừa xung đột, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng độc lập chính trị, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Ðại sứ khẳng định lại cam kết của Việt Nam là tích cực đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, cũng như chủ trương nhất quán của Việt Nam giải quyết hòa bình các tranh chấp, trong đó có vấn đề Biển Ðông, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

★ Ngày 25-4, Viện Kinh tế và Quản lý hành chính công của Nga phối hợp Quỹ nghiên cứu khoa học Ý tưởng Á - Âu tổ chức tọa đàm “Sự tăng cường của Nga trong ASEAN”. Dự tọa đàm, có đại diện các cơ quan, giới doanh nghiệp, giới chuyên gia Nga chuyên nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực hợp tác giữa Nga với ASEAN. Số đông các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, Việt Nam là nhân tố đi đầu trong ASEAN ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa...; thậm chí đề xuất thực hiện một loạt dự án hợp tác chung giữa Nga và Việt Nam.

★ Cùng ngày, tại Triển lãm thủy sản toàn cầu ở thủ đô Brúc-xen của Bỉ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng Ðại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tổ chức họp báo, cập nhật cho báo chí cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản tại châu Âu về những công việc thực tiễn và các biện pháp mà Việt Nam triển khai để chống đánh bắt cá trái phép, không có báo cáo và không được quản lý.

Có thể bạn quan tâm