Quốc hội Mỹ công bố dự luật ngân sách trị giá 1,3 nghìn tỷ USD

NDĐT - Các lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cuối ngày 21-3 đã công bố dự luật ngân sách trị giá 1,3 nghìn tỷ USD để cấp ngân sách cho chính phủ Mỹ tới tháng 9-2018.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: CNN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: CNN)

Nếu được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trước nửa đêm 23-3, dự luật ngân sách này sẽ giúp tránh đóng cửa nhiều cơ quan của chính phủ liên bang và ngừng các chương trình được bắt đầu vào cuối tuần này, khi ngân sách tạm thời hết hạn vào thời điểm đó.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng phát đi tín hiệu cho thấy, Tổng thống Trump sẽ ủng hộ dự luật ngân sách này, mang lại hy vọng chấm dứt tranh cãi kéo dài liên quan đến những ưu tiên chi ngân sách cho năm tài khóa vốn đã bắt đầu từ ngày 1-10 năm ngoái.

Dự luật ngân sách bao gồm một khoản chi thêm trị giá 80 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng nhưng không cấp ngân sách cho một số sáng kiến về nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Trump mong muốn dự luật ngân sách sẽ bao gồm cấp ngân sách toàn bộ cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico trị giá 25 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch của ông Trump sẽ chỉ nhận được thêm gần 1,6 tỷ USD chi cho việc bảo đảm an ninh biên giới trong năm tài khóa này.

Dự luật ngân sách cũng cấp thêm cho Bộ An ninh nội địa Mỹ bảy tỷ USD để thuê thêm 351 nhân viên thuộc Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ. Nhưng không cấp ngân sách cho việc tăng số lượng nhân viên thuộc Sở Di trú và Hải quan Mỹ nằm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ nhằm mở rộng việc trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ.

Bên cạnh bao gồm một khoản tăng nhiều nhất cho chi tiêu quốc phòng trong vòng 15 năm qua, dự luật cũng cấp thêm một khoản ngân sách lớn cho chi tiêu ngoài lĩnh vực này, trong đó bao gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng, kiểm soát súng đạn, bảo đảm hệ thống bầu cử,…

Có thể bạn quan tâm