Nga nêu rõ, hoàn toàn không thể chấp nhận việc các nước tham gia hội nghị thảo luận các biện pháp đơn phương trừng phạt CHDCND Triều Tiên, vượt khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ R.Tillerson cho biết, Mỹ đang tiếp nhận những bằng chứng cho thấy các lệnh trừng phạt quốc tế “thật sự bắt đầu gây thiệt hại” cho Triều Tiên, đồng thời bày tỏ tin tưởng sức ép của cộng đồng quốc tế sẽ khiến Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Canada tuyên bố sẽ đóng góp 3,25 triệu đô-la Canada cho chương trình tăng cường năng lực thực thi các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên. Đây là chương trình do Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành.
* Ngày 18-1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh kết quả đối thoại liên Triều về việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, coi đây là một cơ hội để giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Một quan chức Hàn Quốc bác bỏ ý kiến cho rằng, việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang chỉ để tránh tác động của các biện pháp trừng phạt.
* Ngoài quyết định thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung tham dự Olympic mùa đông 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí sẽ diễu hành chung dưới “lá cờ thống nhất” trong lễ khai mạc Olympic ngày 9-2 tới tại Pyeongchang. Đây là bước đột phá chưa từng thấy trong lịch sử giao lưu thể thao giữa hai miền Triều Tiên.
* Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tiếp tục triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Hai bên đạt thỏa thuận này tại Hội nghị nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) ngày 17-1, tại Washington (Mỹ).