Kêu gọi mở rộng giao lưu liên Triều

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 14-1 đã đăng bài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa giải và đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời kêu gọi mở rộng các hoạt động giao lưu liên Triều theo cách có lợi cho việc tái thống nhất.

Bài báo nêu rõ: “Điều quan trọng là thực hiện hòa giải và đoàn kết giữa người dân nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều và tạo bầu không khí có lợi cho tái thống nhất. Cánh cửa đối thoại và tiếp xúc sẽ vẫn mở cho bất kỳ ai ở Hàn Quốc”. Bài báo cũng kêu gọi các chính trị gia ở Hàn Quốc ủng hộ và chấp nhận đề nghị hòa giải của Triều Tiên.

* Ngày 13-1, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang tìm cách phá hoại quá trình hòa giải vừa mới được tái khởi động trong quan hệ liên Triều, sau khi Mỹ điều nhiều tàu chiến, trong đó có tàu khu trục chạy bằng năng lượng hạt nhân Stennis đến Tây Thái Bình Dương. Tờ Rodong Sinmun đăng bài nêu rõ: "Các động thái trên là sự khiêu khích quân sự không thể chấp nhận được, nhằm phá hoại bầu không khí vừa được cải thiện của mối quan hệ liên Triều, thách thức mong muốn và đòi hỏi của công luận trong và ngoài nước về một sự hòa giải và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

* Cùng ngày, Hàn Quốc đã đồng ý đề xuất của Triều Tiên về việc tiến hành cuộc đàm phán liên Triều vào hôm nay (15-1) để bàn về kế hoạch đưa một đoàn nghệ thuật của Triều Tiên sang tham dự Thế vận hội tại Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng sẽ cử bốn quan chức nghệ thuật tới tham dự cuộc đàm phán và Seoul cũng sẽ cử bốn quan chức tới tham gia. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại một tòa nhà của Triều Tiên nằm ở làng đình chiến Panmunjom trên đường biên giới giữa hai miền.

* Ngày 13-1, giới chức ngoại giao Nga và Trung Quốc nhất trí tăng cường các nỗ lực hợp tác nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu nhất trí rằng căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á cần được giảm thiểu dựa trên nền tảng các sáng kiến hòa bình các bên cùng thúc đẩy.

* Trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia Baltic và các nước châu Âu, ngày 13-1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp tại Latvia và Litva, trong đó các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế, cũng như nỗ lực hợp tác trên mặt trận an ninh nhằm kiềm chế tham vọng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm