Trong bài phát biểu trước các giáo viên và sinh viên tại Thủ đô La Habana, bà Mogherini cho rằng, đây là biện pháp lỗi thời, bất hợp pháp và tác động duy nhất của nó là làm giảm chất lượng sống của người dân. Chuyến thăm Cuba của Đại diện cấp cao EU diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận đối với Cuba; theo đó, cấm các công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với các công ty, tổ chức của Cuba có liên quan tới quân đội nước này. Tuy nhiên, Chính phủ Cuba đã tái khẳng định quan điểm của nước này sẵn sàng tiếp tục bình thường hóa các mối quan hệ với Mỹ.
Guinea Xích đạo: Ngăn chặn âm mưu đảo chính
Truyền hình quốc gia Guinea Xích đạo đưa tin, quân đội nước này đã bắn chết một lính đánh thuê trong các vụ đụng độ gần biên giới với Cameroon, vài giờ sau khi một quan chức chính phủ thông báo đã đập tan cuộc đảo chính nhằm vào Tổng thống Teodoro Obiang, tổng thống có thời gian tại nhiệm lâu nhất ở châu Phi. Bộ trưởng An ninh Nicolas Obama Nchama phát biểu trên đài phát thanh cho biết âm mưu đảo chính tại Guinea Xích đạo đã được ngăn chặn nhờ sự phối hợp với các cơ quan an ninh Cameroon. Trước đó, Cameroon thông báo đã bắt giữ 38 đối tượng được vũ trang hạng nặng tại khu vực biên giới với Guinea Xích đạo.
Canada: Chỉ trích Mỹ áp thuế vô lý
Canada tiếp tục chỉ trích việc Mỹ áp đặt các loại thuế đối với các sản phẩm gỗ xẻ mềm xuất khẩu của Canada và thể hiện quyết tâm chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Christia Freeland nhấn mạnh, các loại thuế mà Mỹ áp đặt đối với mặt hàng gỗ nêu trên là "không công bằng, vô lý và gây quan ngại". Theo bà Freeland, Chính phủ Canada sẽ kiên quyết bảo vệ người lao động và ngành công nghiệp hiện chiếm 7% tổng giá trị xuất khẩu của nước này nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Theo đó, Canada sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Mỹ và các nhà lập pháp Mỹ để đạt được một thỏa thuận mới về mặt hàng gỗ xẻ mềm.
Nigeria: Hơn 30 người bị Boko Haram bắt cóc
Nguồn tin từ lực lượng an ninh Nigeria cho biết, ít nhất 31 người đốn gỗ đã bị bắt cóc bởi phiến quân Hồi giáo Boko Haram sau khi họ bị mất tích tại khu vực đông bắc Nigeria. Vụ bắt cóc diễn ra chỉ vài ngày sau khi 30 binh sĩ bị giết hại trong một cuộc tiến công bất ngờ vào một căn cứ quân sự tại làng Kanamma gần bang Yobe, khu vực biên giới với Niger. Với âm mưu thiết lập cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" cách đây tám năm, Boko Haram đã phát động các cuộc tiến công ở khu vực hồ Chad làm ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.