Ít nhất 384 người thiệt mạng do thiên tai tại Indonesia

NDĐT - Ngày 29-9, nhiều thi thể đã được tìm thấy dọc đường bờ biển của TP Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia, trong khi giới chức nước này cho biết đã có ít nhất 384 người chết do động đất và sóng thần.

Binh sĩ Indonesia chuẩn bị lên máy bay tới Palu. (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ Indonesia chuẩn bị lên máy bay tới Palu. (Ảnh: Reuters)

Sáng nay, nhiều dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển thành phố ven biển Palu.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, Người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia xác nhận trong cuộc họp báo tại Jakarta, lực lượng cứu nạn đã phát hiện nhiều thi thể dọc đường bờ biển của TP Palu sau khi sóng thần xuất hiện, tuy nhiên chưa rõ chính xác số lượng thi thể được tìm thấy. Ban đầu, ông Nugroho cho biết, ít nhất 48 người đã thiệt mạng và số người chết có thể sẽ gia tăng. Ngoài những người chết, hơn 350 người khác đã bị thương do thiên tai.

Ông Nugroho đánh giá, thiên tai đã gây ra thiệt hại lớn khi hàng nghìn nhà ở, bệnh viện, trung tâm mua sắm, khách sạn bị đổ sập và một cây cầu bị cuốn trôi. Thi thể của nhiều nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập đã được tìm thấy.

Đến nay, Cơ quan Quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia chưa thể thu thập được thông tin nào từ khu vực Donggala nằm gần tâm chấn của trận động đất.

Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy, hàng chục người bị thương đang được điều trị trong những lều y tế dựng tạm ngoài trời. Ngoài ra, trận động đất và sóng thần còn gây ra mất điện dẫn tới cắt đứt hoạt động thông tin liên lạc trên khắp TP Palu và khiến các nhà chức trách đang gặp khó khăn khi điều phối các hoạt động cứu nạn tại khu vực này.

Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto phát biểu trên kênh TVOne rằng, quân đội nước này đã bắt đầu điều các máy bay vận tải mang theo viện trợ từ thủ đô Jakarta tới khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Sân bay của TP Palu vẫn đóng cửa sau khi đường băng và trạm kiểm soát không lưu bị hư hại do động đất, tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết đang chuẩn bị mở lại sân bay để máy bay chở viện trợ có thể hạ cánh.

Trong khi đó, tuyến đường tiếp cận Palu từ phía đông và phía nam đang bị chia cắt, gây khó khăn đối với các nỗ lực cứu trợ. Theo một người dân Palu, ông Tezar Kodongan, chưa có bất cứ hoạt động di dời nào diễn ra tại khu vực hứng chịu thảm họa.

Theo Cơ quan Quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia, sóng thần từng tràn vào TP Palu trong năm 1927 và 1968.

* Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết ngay sau khi trận động đất, sóng thần xảy ra ngày 28-9 tại TP Palu, Đại sứ quán đã khẩn trương tìm hiểu tình hình người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Cho đến nay, chưa có thông tin về người Việt Nam bị thương vong trong trận động đất, sóng thần nói trên.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết, hiện có khoảng 10 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Tadulako ở TP Palu thuộc Sulawesi. Để kịp thời hỗ trợ các sinh viên, Đại sứ quán Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác, chủ động liên hệ các đầu mối Bộ Ngoại giao, cơ quan cứu hộ sở tại, lãnh đạo trường đại học và người Việt Nam đang sinh sống gần khu vực thiên tai đề nghị giúp đỡ khi cần thiết; đồng thời liên lạc nhắc nhở các em giữ bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, thông báo của cơ quan phòng chống thiên tai thảm họa sở tại, giữ liên hệ liên tục với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.

Đến nay, Đại sứ quán Việt Nam vẫn luôn giữ liên hệ chặt chẽ với các sinh viên và tiếp tục phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan sở tại của Palu để tìm biện pháp hiệu quả nhất giúp đỡ các em, trong đó tính tới cả phương án đưa các em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho gia đình các sinh viên và đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam để hỗ trợ các sinh viên Việt Nam ổn định chỗ ở cho đến khi tình hình trở lại bình thường.

Ngoài ra, ngay sau khi biết tin về vụ động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã khẩn trương thông báo tình hình trên website; khuyến nghị bà con tránh khu vực nguy hiểm; đề nghị bà con liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán khi cần hỗ trợ +62 8111 61025 hoặc +62 21 3100 358; và cung cấp số điện thoại của đội tình nguyện cứu hộ khẩn cấp (Akris 081288035909; Gayur 082116442362; Arifin 085284951234; Irwan 085299267110; Sayudi 082291999669; Ariman 085145000022).

Các nhân viên y tế đang hỗ trợ người bệnh bên ngoài một bệnh viện tại Palu. (Ảnh: Muhammad Rifki/Getty Images)

Ít nhất 384 người thiệt mạng do thiên tai tại Indonesia ảnh 2

Khung cảnh hoang tàn tại Sulawesi. (Ảnh: Sutopo Purwo Nugroho)

* Động đất liên tiếp xảy ra tại miền trung Indonesia

* Indonesia đánh giá thiệt hại của động đất và sóng thần

Có thể bạn quan tâm