Đa số các trường hợp thương vong xảy ra tại thị trấn Tazeh-Abad, nằm ở phía đông bắc thành phố Kermanshah (tỉnh Kermanshah), nằm ở phía tây Iran.
Theo hãng thông tấn Tasnim, hai cơn dư chấn đều có cường độ mạnh trên 3 độ richte được ghi nhận sau trận động đất.
Theo quan chức địa phương Houshang Bazvand, các trận động đất đã gây thiệt hại đến khoảng 1.000 ngôi nhà trong khu vực chịu ảnh hưởng. “Khoảng 100 ngôi nhà đã bị phá huỷ hoàn toàn”, ông Bazvand cho biết. Ngoài ra, các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất đang trong tình trạng bị cắt điện.
Còn theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có cường độ 6,1 độ đã xảy ra vào rạng sáng 26-8 tại tỉnh Kermanshah miền tây Iran, giáp với nước láng giềng Iraq. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất này có độ sâu khoảng 10km so với mặt đất, nằm cách thành phố Kermanshah khoảng 88km về phía tây-tây bắc.
Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iraq đưa tin, rung chấn từ trận động đất kể trên có thể cảm nhận được ở thủ đô Baghdad của nước này, tuy không gây thiệt hại về người.
Tháng 11 năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,3 độ richte cũng đã xảy ra tại tỉnh Kermanshah của Iran, giáp với phần biên giới miền núi của Iraq, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều thị trấn, làng mạc, làm ít nhất 530 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Iran là nước có vị trí địa lý nằm trên hai mảng kiến tạo địa chất lớn, do đó thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn.
* Số người chết trong trận động đất ở Iran và Iraq lên hơn 450