Sau đó một ngày, Tổng thống Ð.Trăm lại chỉ trích Bộ trưởng G.Xét-xơn khi thúc giục ông điều tra các cựu quan chức thực thi pháp luật và các thành viên đảng Dân chủ mà ông Ð.Trăm cho rằng đã làm sai dưới thời Tổng thống B.Ô-ba-ma.
* Nhiều quan chức tại Nhà trắng thừa nhận, quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Ð.Trăm với Bộ trưởng G.Xét-xơn và các thành viên khác của Bộ Tư pháp đang leo thang. Nguyên nhân gây ra sự tức giận của Tổng thống có thể bắt nguồn từ vụ án của M.Cô-hen, cựu luật sư của ông Ð.Trăm. Theo đó, ông M.Cô-hen mới đây đã đồng ý hợp tác điều tra với Cơ quan điều tra liên bang (FBI) để nhận được sự khoan hồng. Ông Cô-hen thừa nhận đã trả tiền mua sự im lặng của hai phụ nữ "rêu rao" rằng có quan hệ tình ái ngoài luồng với ông Ð.Trăm và cho biết, ông Ð.Trăm đã ra lệnh cho ông dàn xếp các vụ trả tiền này, một hành động được xem là phạm pháp.
* Trong bối cảnh trên, nhiều quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Ð.Trăm sẽ sa thải Bộ trưởng G.Xét-xơn sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới và sẽ bổ nhiệm một nhân vật khác có thể ngăn chặn được cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt R.Mu-lơ. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện C.Gra-xli và Thượng nghị sĩ L.Gra-ham đều thừa nhận về khả năng Bộ trưởng G.Xét-xơn sẽ bị thay thế, đồng thời cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian.
* Trong khi đó, Bộ trưởng G.Xét-xơn cho biết, ông không dao động bởi tin đồn bị sa thải và khẳng định không chịu bất cứ áp lực chính trị nào trong việc điều hành Bộ Tư pháp. Ông cũng cam kết luôn đứng về phía các quan chức, nhân viên của Bộ Tư pháp vốn được bổ nhiệm theo luật pháp.
* Ngày 24-8, truyền thông Mỹ cho biết, công tố viên đặc biệt R.Mu-lơ đang sử dụng công cụ pháp lý đặc biệt khi đưa ra một bản cáo trạng về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ song song với việc thúc đẩy các hoạt động điều tra. Theo đó, ông Mu-lơ đã công bố "bản cáo trạng nói" dài 29 trang, được coi là một bản cáo trạng chứa đựng nhiều hơn các chi tiết, bằng chứng, lời buộc tội so với quy định pháp lý thông thường. Các công tố viên có thể lựa chọn những thông tin trong đó để đưa vào nội dung của bản cáo trạng chính thức.
* Tổng thống Mỹ Ð.Trăm liên tục chỉ trích cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mu-lơ về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là "cuộc săn phù thủy" mang tính chính trị, khẳng định không có bằng chứng cho thấy sự thông đồng giữa nhóm tranh cử của ông với Mát-xcơ-va. Ðến nay, đội ngũ điều tra viên của ông Mu-lơ đã có một số buổi trao đổi với các luật sư của Tổng thống Ð.Trăm, trong đó đặt ra một số câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ cản trở công lý và đề nghị về khả năng thẩm vấn trong tương lai.