Ngoại trưởng Lavrov khẳng định “Nga hoan nghênh phát triển quan hệ với các nước ASEAN trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả các vấn đề liên quan những thách thức và mối đe dọa mới hiện nay, trước hết đó là chủ nghĩa khủng bố, là chặn đứng và tiêu diệt những chiến binh-khủng bố xâm nhập từ bên ngoài. Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác, trước hết trong lĩnh vực an ninh, trong khuôn khổ các Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN về an ninh”.
Nhà ngoại giao Nga Lavrov cũng khẳng định mong muốn của Nga phát triển quan hệ đối tác với các nước ASEAN trên mọi lĩnh vực và mọi hướng hợp tác. Ông nói: “Chúng tôi rất quan tâm thực trạng mối quan hệ giữa Nga với các nước ASEAN, từ đó xem xét các bước đi tiếp theo, nhằm xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN, phù hợp với quyết định giữa giới chức Nga – ASEAN, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và hiệp hội này, ở Sochi (Nga) hồi tháng 5-2016.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đồng thời thảo luận cụ thể các vấn đề với các đồng nghiệp ASEAN, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Singapore.
Ngoại trưởng Nga khẳng định niềm tin rằng quan hệ của Moscow với các nước ASEAN sẽ phát triển tốt đẹp, cho phép tiến tới xây dựng một định dạng hợp tác chung của khu vực trên mọi lĩnh vực. Một minh chứng khác của mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và các nước ASEAN, theo Ngoại trưởng Lavrov, đó là cuộc gặp cấp Bộ trưởng Kinh tế Nga – ASEAN vào cuối tháng 8 này tại Singapore. Theo ông, Nga hết sức “hoan nghênh quan hệ kinh tế-thương mại Nga – ASEAN trong năm qua tăng trưởng năng động, với kim ngạch giao dịch tăng hơn một phần ba”. Tại cuộc gặp lần này, ngoại trưởng Nga và các nước ASEAN cũng thảo luận về triển vọng thực thi các dự án hợp tác năng lượng, nông nghiệp, y tế, môi trường, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Sau cùng, Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng các nước ASEAN sẽ cử đai diện tham gia Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông lần thứ 4, dự kiến diễn ra trong các ngày 11 đến 13-9 tại Vladivostok (Nga), nơi thu hút hơn sáu nghìn đại biểu tham dự.