Trung Quốc lên án bảo hộ thương mại

Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) và TTXVN¸ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16-7 chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại và khẳng định, chính sách đơn phương gây tổn hại cho lợi ích của tất cả các nước trên thế giới. Nhận định nêu trên nhằm bác bỏ tuyên bố của Đại diện Thương mại Mỹ cáo buộc Trung Quốc giành lợi thế thông qua các hoạt động thương mại không công bằng.

Cùng ngày, Trung Quốc nộp đơn bổ sung kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan việc Washington áp thuế quan đối với lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ có tổng trị giá 200 tỷ USD. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc Mỹ công bố danh sách áp thuế theo hình thức tăng tốc và nâng cấp là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Trong khi đó, Mỹ cũng kiện một số đối tác thương mại lớn lên WTO liên quan các biện pháp đáp trả của những quốc gia này đối với các mức thuế mà Washington áp đặt với hàng hóa và kim loại nhập khẩu. Nhà trắng lập luận rằng, trong bối cảnh thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các đối tác rất lớn, việc Washington áp thuế là công bằng, song các biện pháp đáp trả lại là không chấp nhận được. Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định, chính sách của Tổng thống D.Trump là hoàn toàn hợp pháp và công bằng xét theo luật pháp Mỹ và các quy định thương mại quốc tế. Các biện pháp đánh thuế đáp trả là vi phạm quy định của WTO.

Trước động thái mới của Mỹ, Mexico khẳng định, mức thuế mà Mỹ áp đặt với những mặt hàng nhôm và thép xuất khẩu của Mexico là không công bằng, vì việc nhập khẩu những mặt hàng này từ Mexico không đe dọa “an ninh quốc gia” của Mỹ. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhắc lại cảnh báo, những biện pháp gia tăng hạn chế thương mại là “mối đe dọa lớn nhất trong ngắn hạn” đối với nền kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm