Núi lửa cao 3.763 m đã phun trào dòng dung nham dài khoảng 8 km, thổi bùng cột khói đen dày đặc và tro bụi lên bầu trời thủ đô Guatemala City và nhiều khu vực khác. Đây là lần thứ hai trong năm 2018 núi lửa Fuego phun trào.
Trên đài phát thanh, Tổng Thư ký Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Guatemala CONRED Sergio Cabanas cho biết: “Đó là dòng dung nham vỡ bờ và gây ảnh hưởng đến ngôi làng El Rodeo. Có nhiều người bị thương, bị bỏng và thiệt mạng”.
Theo CONRED, số người chết đã lên tới 25, trong đó có ba trẻ em. Trước đó, giới chức Guatemala ước tính có bảy người thiệt mạng khi núi lửa Fuego phun trào. Hiện, khoảng 3.100 người đã được sơ tán khỏi khu vực này. Giới chức nước này xác nhận, các nạn nhân thiệt mạng tập trung tại ba thị trấn là El Rodeo, Alotenango và San Miguel los Lotes.
Hàng chục video xuất hiện trên mạng xã hội và kênh truyền hình của Guatemalan đã cho thấy phạm vi tàn phá của lần phun trào núi lửa này. Một quan chức quản lý hàng không dân dụng Guatemala thông báo trên mạng xã hội Twitter, sân bay quốc tế La Aurora tại Guatemala City phải đóng cửa đường băng duy nhất để bảo đảm an toàn cho hành khách và máy bay.
Do tình thế nguy hiểm và thời tiết khắc nghiệt cho nên các nhà chức trách quyết định hoãn các hoạt động cứu nạn đến 5 giờ sáng (tức 11 giờ GMT). Trong khi đó, Tổng thống Jimmy Morales cho biết đã triệu tập các bộ trưởng và đang xem xét việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực Chimaltenango, Escuintla và Sacatepequez.
Các nhà chức trách dự báo, lần phun trào núi lửa này vẫn tiềm ẩn mối nguy hiểm và có thể kéo theo nhiều bùn và dòng đá vụn núi lửa.
“Nhiệt độ trong dòng đá vụn núi lửa có thể lên tới 700 độ C và tro núi lửa có thể bay lan trong bán kính 15 km. Nó có thể làm xuất hiện thêm nhiều dòng bùn và khiến các dòng sông lân cận bị vỡ bờ”, Giám đốc Viện Địa chấn học, núi lửa và thời tiết Guatemala Eddy Sanchez cảnh báo. Người phát ngôn của CONRED David de Leon giải thích nguyên nhân tro núi lửa rơi xuống nhiều khu vực của thủ đô là do hướng gió thay đổi.
Núi lửa Fuego cách thủ đô Guatemala City khoảng 40 km về phía tây nam và nằm gần TP Antigua vốn nổi tiếng với những trang trại cà-phê và địa điểm du lịch.
Dòng nham thạch đỏ trào ra từ miệng núi lửa. (Ảnh: AP)
Các nhân viên cứu hỏa rời khỏi khu vực gần núi lửa Fuego, ngày 3-6. (Ảnh: AP)
Người dân đứng bên ngoài nơi cất giữ tạm thời thi thể các nạn nhân thiệt mạng khi núi lửa Fuego phun trào. (Ảnh: AP)