Thế giới ngày qua

Trung Quốc: Thắt chặt quan hệ với Nhật Bản

Theo Tân Hoa xã, NHK và TTXVN, ngày 8-5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến công du chính thức kéo dài bốn ngày tới Nhật Bản, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản sau hơn bảy năm gián đoạn.

Trung Quốc: Thắt chặt quan hệ với Nhật Bản

Theo kế hoạch, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Nhật-Trung-Hàn trong ngày 9-5 bàn về cách thức hợp tác giữa ba nước nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Sau đó, Thủ tướng Trung Quốc sẽ hội đàm riêng với người đồng cấp nước chủ nhà S.A-bê bàn cách cải thiện quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.

I-ta-li-a: Đề xuất thành lập chính phủ trung lập

Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-ren-la đã đề xuất thành lập một chính phủ trung lập để điều hành đất nước cho đến hết năm nay, sau khi vòng tham vấn thứ ba với các chính đảng về việc thành lập một chính phủ liên minh tiếp tục thất bại. Tuy nhiên, hai chính đảng chủ chốt ở I-ta-li-a hiện nay là đảng cực hữu Liên đoàn và đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) đã ngay lập tức phản đối đề xuất của Tổng thống Mát-ta-ren-la.

Điều này làm dấy lên khả năng I-ta-li-a sẽ phải tổ chức lại bầu cử, thậm chí sớm nhất có thể vào tháng 7 tới. Tổng thống X.Mát-ta-ren-la cảnh báo, việc tổ chức lại bầu cử vào bất kỳ thời điểm nào trước năm 2019 đều sẽ khiến I-ta-li-a phải đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Mỹ: Tiếp tục đàm phán bất đồng thương mại với Trung Quốc

Nhà trắng thông báo ông Lưu Hạc, Phó Thủ tướng và là cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ tới Mỹ trong tuần này nhằm tiếp tục thảo luận những bất đồng thương mại giữa hai nước. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn thương mại của Mỹ do Bộ trưởng Tài chính X. Mnu-chin dẫn đầu vừa trở về Mỹ vào cuối tuần, sau hai ngày đàm phán với Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận chung.

Hiện Mỹ và Trung Quốc chưa đạt được nhất trí trong một loạt vấn đề mà hai bên đưa ra. Tổng thống Mỹ Đ.Trăm muốn Trung Quốc cắt giảm thặng dư thương mại hằng năm với Mỹ ít nhất là 200 tỷ USD vào cuối năm 2020. Trong khi đó, Trung Quốc muốn Mỹ ngừng điều tra doanh nghiệp Trung Quốc mua lại những công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Ni-giê-ri-a: Giải cứu 1.000 con tin

Quân đội Ni-giê-ri-a công bố đã giải cứu hơn 1.000 người bị nhóm khủng bố Bô-cô Ha-ram bắt giữ tại khu vực đôngbắc của bang Boóc-nô. Người phát ngôn quân đội Ni-giê-ri-a cho biết, các con tin được giải cứu trong nhiều chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia của Ni-giê-ri-a và quân đội Ca-mơ-run. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và thanh niên. Phần lớn nạn nhân đều bị ép buộc tham gia các hoạt động khủng bố của Bô-cô Ha-ram.

Có thể bạn quan tâm