Nhà lãnh đạo Pháp cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại dải Gaza, hối thúc Israel chấm dứt phong tỏa và các biện pháp hạn chế đối với vùng đất này, đồng thời bảo đảm an ninh cho người Palestine. Xung đột giữa người biểu tình Palestine và quân đội Israel kể từ ngày 30-3 làm ít nhất 38 người Palestine thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương.
★ Dư luận quốc tế ngày 22-4 lên án vụ giết hại một thiếu niên tại dải Gaza ngày 20-4. M.Ayoub, 15 tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa người Palestine và quân đội Israel đang diễn ra tại khu vực biên giới giữa dải Gaza và Israel. Liên hiệp châu Âu (EU) kêu gọi mở cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc này.
Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Trung Đông lên án việc nổ súng nhằm vào trẻ em là hành động vô nhân đạo. Tổng thống Palestine Abbas đề nghị đưa vấn đề ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an LHQ và yêu cầu cộng đồng quốc tế bảo vệ người Palestine.
★ Trong khi đó, Liên đoàn A-rập (AL) đã thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Palestine của Tổng thống Abbas. Quốc vương Salman của A-rập Xê-út đã công bố khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD để hỗ trợ công tác bảo tồn di sản Hồi giáo tại Đông Jerusalem và tài trợ 50 triệu USD cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của LHQ.
Hiện A-rập Xê-út cùng nhiều quốc gia A-rập khác kịch liệt lên án việc Tổng thống Mỹ D.Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời trụ sở Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thành phố này.
★ Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Palestine Abbas kêu gọi LHQ tổ chức một hội nghị quốc tế trong năm 2018 trao cho Palestine tư cách thành viên đầy đủ của LHQ. Đồng thời xây dựng một cơ chế, thông qua đó các cuộc đàm phán hòa bình về Trung Đông trong tương lai có thể được thúc đẩy.