Mỹ và Trung Quốc sẵn sàng đối thoại về chính sách thương mại

Theo Reuters và TTXVN, ngày 4-4, sau cuộc gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan, Ðại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, hai bên đã thảo luận về các vấn đề trong mối quan hệ giữa hai nước mà ông cho là "toàn diện và phức tạp". Ðại sứ Trung Quốc khẳng định, lập trường của Bắc Kinh mong muốn giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua đàm phán, đồng thời cho rằng hai bên cần tránh một cuộc chiến thương mại.

* Cùng ngày, Văn phòng Ðại diện Thương mại Mỹ (USTR) bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về chính sách thuế gần đây của Washington. Tuyên bố của USTR cho rằng, những chính sách áp thuế mới của Mỹ nhằm giúp nước này "giải quyết mối đe dọa an ninh từ thép và nhôm nhập khẩu" và đây không phải là hành động bảo hộ thương mại.

Ðáp trả chính sách thuế mới của Mỹ, Trung Quốc đã tăng thuế đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá ba tỷ USD của Mỹ. Ðại sứ Trung Quốc tại WTO Trương Hướng Thần khẳng định, các biện pháp đơn phương nhằm vào Trung Quốc theo Ðiều 301 là sự vi phạm "trắng trợn" và có chủ đích nguyên tắc cơ bản của WTO về không phân biệt đối xử và thuế quan giới hạn.

* Ngày 5-4, chứng khoán thế giới tăng cao hơn khi các nhà đầu tư thấy những dấu hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington đã thể hiện sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh. Chỉ số chứng khoán thế giới của MSCI, nhà cung cấp chỉ số chứng khoán của Mỹ theo dõi cổ phiếu ở 47 quốc gia, tăng 0,4%, trong khi cổ phiếu ở châu Âu tăng 1,6%, mức cao trong hai tuần qua.

* Kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Ðức (DIHK) cho biết, các công ty nước này hiện không còn hứng thú với việc đầu tư vào Mỹ do Washington áp dụng nhiều chính sách bảo hộ thương mại. 35% công ty được hỏi cho biết muốn đầu tư vào Mỹ, giảm 2% so năm ngoái. Theo Phó Giám đốc điều hành DIHK Ph.Trai-ơ, các chính sách bảo hộ của Mỹ có thể gây tổn hại tới các dây chuyền sản xuất quốc tế.

Có thể bạn quan tâm