Giá gạo trong nước tăng tác động xấu tới xuất khẩu gạo của Thái Lan

NDO -

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Thái Lan đang bày tỏ lo ngại tình trạng giá gạo trong nước tăng mạnh có thể khiến khách hàng ngần ngại mua gạo của Thái Lan và làm ảnh hưởng tới lượng gạo xuất khẩu trong quý II của nước này.

Nông dân Thái Lan trên cánh đồng lúa. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Nông dân Thái Lan trên cánh đồng lúa. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), cho biết do nhu cầu mua gạo gia tăng, đặc biệt là từ Iraq, giá gạo trắng 5% trên thị trường Thái Lan đã tăng thêm 25% so với mức giá hồi đầu năm. Giá gạo bán trong thị trường Thái Lan hiện đã cao hơn giá xuất khẩu, do giá gạo trắng giao tại cửa khẩu của bên xuất hàng (giá FOB) đã tăng 15%, từ 400 USD/tấn lên 460 USD/tấn. 

Ông Chookiat nói: “Giá gạo Thái Lan đắt hơn có thể khiến các nhà nhập khẩu tạm dừng mua và xem xét lại cách tiếp cận khi mua thêm gạo vào quý II, điều có thể khiến Thái Lan mất cơ hội xuất khẩu gạo. Giá gạo nội địa tăng đột biến chủ yếu là do nhu cầu khổng lồ từ Iraq, nước bắt đầu mua gạo Thái Lan trở lại sau khi đã dừng nhập khẩu từ nhiều năm qua”. Kể từ đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu hơn 200.000 tấn gạo sang Iraq và TREA đang hy vọng quốc gia Trung Đông này sẽ mua ít nhất 400.000 tấn gạo của Thái Lan trong năm 2022 này.

Trong quý I/2022, lượng gạo Thái Lan xuất khẩu đạt 1,74 triệu tấn, tăng 48,5% và đạt giá trị 29,5 tỷ bạt, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đạt được là nhờ nhu cầu tăng cao và đồng bạt suy yếu, giúp sản phẩm gạo của Thái Lan có khả năng cạnh tranh cao hơn. TREA dự kiến trong quý II năm nay giá gạo Thái Lan sẽ tăng thêm 5% nữa, tức khoảng 20 USD/tấn. Hiệp hội này cũng dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ đạt ít nhất 8 triệu tấn trong năm 2022, vượt mục tiêu 7 triệu tấn đã đặt ra trước đây. Giá trị xuất khẩu gạo cũng ước đạt 130 tỷ bạt, cao hơn mức 110 tỷ bạt của năm 2021.

Trong vụ thu hoạch 2021/2022, TREA ước tính sản lượng gạo Thái Lan sẽ đạt từ 30 đến 32 triệu tấn thóc, tương đương 20 triệu tấn gạo, cao hơn so với mức 27 - 28 triệu tấn thóc và 17 triệu tấn gạo của niên vụ 2020-2021. Theo nhận định của hiệp hội, trong năm 2022 sẽ không xảy ra tình trạng hạn hán trên diện rộng như hai năm trước. Với nguồn nước tưới dồi dào hơn, sản lượng vụ lúa thứ hai trong năm dự kiến cũng sẽ tăng lên.

Thái Lan xuất khẩu 6,11 triệu tấn gạo trong năm ngoái (tăng 6,68% so với mức 5,73 triệu tấn của năm 2020), với giá trị xuất khẩu đạt 108 tỷ baht (giảm 7,14% so với 116 tỷ baht của năm 2020). Các lô hàng xuất khẩu bao gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9 %), 1,4 triệu tấn gạo Thái hom mali (giảm 1,7%), 1,4 triệu tấn gạo đồ (tăng 1,6%), 550.574 tấn gạo thơm (giảm 4,1%) và 310.878 tấn gạo nếp (tăng 12,4%).