Thể thao thành tích cao Vĩnh Long tiếp tục vượt khó vươn lên

Nhiều năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua thách thức, chinh phục nhiều đỉnh cao tại các giải đấu lớn trong và ngoài nước. Năm 2024, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa...
0:00 / 0:00
0:00
Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền (bên phải) giành Huy chương bạc hạng 49 kg nữ tại Giải vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng 2024. (Ảnh NGÀNH THỂ THAO VĨNH LONG CUNG CẤP)
Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền (bên phải) giành Huy chương bạc hạng 49 kg nữ tại Giải vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng 2024. (Ảnh NGÀNH THỂ THAO VĨNH LONG CUNG CẤP)

Năm 2023, với 11 đội tuyển thể thao thành tích cao, tỉnh Vĩnh Long đoạt tổng cộng 535 huy chương (152 huy chương vàng, 165 huy chương bạc và 218 huy chương đồng) tại các giải thể thao trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, Vĩnh Long đã đóng góp cho các đội tuyển quốc gia 22 huy chương tại các giải đấu quốc tế; nổi bật là các vận động viên: Nguyễn Đạt Duy Long, Huy chương vàng thế giới môn Vovinam; Hàng Thị Diễm My, Huy chương bạc thế giới môn Vovinam; Huỳnh Ngọc Sang, Huy chương đồng thế giới môn cầu mây và Huy chương đồng cầu mây Asiad...

Riêng tại Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 9 năm 2023, Đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long đoạt tổng cộng 160 huy chương, xếp hạng 4/13 đoàn; Đội bóng chuyền nam Xổ số kiến thiết Vĩnh Long thăng hạng đội mạnh quốc gia năm 2024...

Tại giải vô địch bắn cung quốc gia diễn ra đầu tháng 9 năm 2023 vừa qua, lần đầu tiên đội tuyển bắn cung Vĩnh Long xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thảo, Huy chương vàng giải vô địch bắn cung quốc gia năm 2023 chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự lớn của ban huấn luyện và vận động viên chúng tôi sau quá trình khổ luyện".

Năm 2023, các vận động viên tỉnh Vĩnh Long góp mặt trong nhiều đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia các giải đấu quốc tế và có huy chương tại Seagames 32, Asiad 19, giải vô địch Vovinam thế giới, giải vô địch cầu mây thế giới, giải điền kinh lứa tuổi thiếu niên khu vực Đông Nam Á,...

Mới đây (ngày 19/2/2024), vận động viên Trương Thị Kim Tuyền đã giành Huy chương bạc hạng 49 kg nữ tại Giải vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng 2024. Kết quả này là động lực để cô tự tin hướng tới giải đấu vòng loại Olympic mùa hè Paris 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3 tại Trung Quốc…

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Hiền cho biết: "Thành tích các em đạt được nhờ sự chăm lo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo chuyên ngành cùng các đơn vị trực thuộc và nhất là quyết tâm rất lớn của các vận động viên, huấn luyện viên. Bên cạnh đó, kinh phí, chế độ chính sách được cải thiện tốt hơn, sự quan tâm của các liên đoàn thể thao tỉnh nhà, các đơn vị tài trợ... giúp các vận động viên có thêm động lực trong tập luyện, thi đấu".

Cũng theo ông Nguyễn Minh Hiền, việc đào tạo đã khó, việc giữ được vận động viên tài năng để cống hiến cho thể thao tỉnh nhà lại càng khó hơn trước tình hình chuyển nhượng vận động viên đang diễn ra sôi động trên cả nước... Hiện, thể thao thành tích cao Vĩnh Long đang có nguồn nhân lực rất triển vọng. Với các vận động viên đang là trụ cột của các đội tuyển Vĩnh Long cũng như quốc gia, nếu tỉnh không có chính sách thật sự hấp dẫn để giữ chân thì nguy cơ các vận động viên tìm "bến đỗ" mới rất dễ xảy ra...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, để phát huy và nâng cao thành tích thể thao của tỉnh, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách, các chế độ đãi ngộ cho thể thao, tạo điều kiện để các huấn luyện viên, vận động viên phát triển hơn nữa; qua đó, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao, góp phần đưa thể thao tỉnh nhà đạt thành tích cao hơn, đóng góp nhiều huấn luyện viên, vận động viên hơn nữa cho thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng đã yêu cầu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nghiên cứu các quy định và chủ động phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu, tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao; trong đó, chú trọng về cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao, nhất là chế độ đãi ngộ cho các vận động viên tài năng của tỉnh; vận động cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà tài trợ quan tâm, ủng hộ vật chất, tinh thần đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; ưu tiên đào tạo, giải quyết việc làm cho các vận động viên khi không còn khả năng thi đấu thể thao đỉnh cao, giúp các vận động viên ổn định cuộc sống...