Thế giới tưng bừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại nhiều nước trên thế giới đã diễn ra các hoạt động tưng bừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Tại Cuba, hàng triệu người đã xuống đường tuần hành tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đồng chủ trì lễ kỷ niệm được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana với sự tham gia của hàng nghìn người.

* Ngày 1-5, tại thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác trên toàn nước Nga đã diễn ra các hoạt động trang trọng và quy mô kỷ niệm ngày lễ Mùa xuân và Ngày Quốc tế Lao động. Các hoạt động kỷ niệm thu hút khoảng ba triệu người tham gia trên toàn nước Nga. Thủ tướng D.Medvedev p đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân đất nước.

* Thủ tướng Campuchia Hun Xen ngày 1-5 đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động cùng hàng nghìn công nhân nhà máy thuộc Đặc khu kinh tế Phnôm Pênh. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Xen đã cùng ăn trưa với các công nhân và trao tặng mỗi công nhân 50.000 riên.

* Tại châu Âu, hàng nghìn người xuống đường tuần hành đòi bảo vệ quyền lợi nhân Ngày Quốc tế Lao động. Tại Đức, hàng chục nghìn người tuần hành trên toàn quốc kêu gọi bảo vệ quyền của người lao động. Tại thủ đô Berlin, khoảng 4.000 người diễu hành qua nhiều tuyến phố. Liên minh Công đoàn Đức cho biết, có khoảng 340.000 người tham gia gần 500 cuộc tuần hành trên toàn nước Đức.

* Tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác ở Pháp, hàng chục nghìn người xuống đường tuần hành hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động. Tuy nhiên, tại Paris, có khoảng 1.200 người mặc áo có mũ, đồ đen và đeo mặt nạ đã tham gia các cuộc biểu tình bạo lực. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 300 người biểu tình quá khích.

* Tại Italy, an toàn lao động là chủ đề bao trùm các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Phát biểu ý kiến nhân dịp này, Tổng thống S.Mattarella kêu gọi bảo đảm an toàn tại nơi làm việc, đồng thời bày tỏ ủng hộ những người thất nghiệp, nhất là những người trẻ đang tìm kiếm việc làm.

* Tại châu Á cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm. Tại Malaysia, Thủ tướng N.Razak tuyên bố chính phủ sẽ cấp ba triệu ring-gít (khoảng 760.000 USD) cho Đại hội Công đoàn Malaysia nhằm giúp tổ chức này đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống của người lao động.

* Tại Philippines, khoảng 5.000 người diễu hành ở thủ đô Manila kêu gọi chính phủ giải quyết các vấn đề gồm lương thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao. Tại Indonesia, khoảng 10.000 công nhân tuần hành ở thủ đô Jakarta kêu gọi chính phủ tăng lương và hạn chế số lượng lao động nước ngoài tới Indonesia làm việc. Tại Hàn Quốc, khoảng 10.000 người tuần hành tại trung tâm thủ đô Seoul kêu gọi chính phủ tăng lương, hủy kế hoạch tái cơ cấu ngành đóng tàu và ngành ô-tô, cũng như cải tổ các tập đoàn lớn.

* Tại Mỹ Latinh, các tổ chức công đoàn và xã hội, phong trào vì người lao động ở nhiều nước đã tổ chức hàng loạt cuộc mít-tinh, diễu hành. Tại thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela N.Maduro chủ trì một lễ mít-tinh lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ với lời kêu gọi người dân tiếp tục con đường của cuộc cách mạng Bolivia mà cố Tổng thống U.Chavez đã khởi xướng.

* Tại Brazil, một cuộc biểu tình lớn của những người lao động diễn ra ở Cu-ri-ti-ba để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống D.Silva, một thủ lĩnh công đoàn được sự ủng hộ lớn của giai cấp công nhân hiện bị giam giữ.

Có thể bạn quan tâm