Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc

NDO -

NDĐT - Trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc ngày 17-12, HLV Park Hang Seo dành cho các học trò nhiều lời khen ngợi sau những thành công liên tiếp trong hai năm qua, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hướng tới những thử thách mới cùng bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc sáng 17-12.
HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc sáng 17-12.

Sáng nay, HLV Park Hang Seo và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có buổi gặp gỡ truyền thông xứ Kim chi khi đang cùng đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn tại đây, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm sau. Có thể nói, kể từ khi có sự xuất hiện của thầy Park, hành trình kỳ diệu của bóng đá Việt Nam suốt hơn hai năm qua đã tạo được sức hút rất lớn tại quê nhà của chiến lược gia 60 tuổi. Những tin tức, hoạt động của thầy trò HLV Park luôn được người hâm mộ và báo chí Hàn Quốc quan tâm theo dõi sát sao, có chăng chỉ xếp sau mối quan tâm dành cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Và trong lần HLV Park trở về quê nhà dịp này cũng vậy.

Ngày tập luyện thứ tư của U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, rất đông các phóng viên xứ Kim chi đã đổ tới TP Tongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam, nơi U23 Việt Nam đang đóng quân để tìm hiểu về quá trình chuẩn bị của “Những ngôi sao vàng” cho giải U23 châu Á sắp tới. Truyền thông Hàn Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thầy Park và đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau liên tiếp những thành công cùng bóng đá Việt Nam, mà gần nhất là tấm Huy chương Vàng lịch sử ở SEA Games 30, thầy trò Park Hang Seo lại tiếp tục chuẩn bị bước vào hành trình mới ở VCK U23 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Khi được hỏi về những bí quyết đã giúp đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam, thầy Park khiêm tốn chia sẻ: “Tôi đã đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam là nhờ có những học trò giỏi. Tôi cố gắng giúp các cầu thủ bộc lộ những gì tốt nhất của mình và bảo đảm họ có thể phát huy tối đa khả năng”.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 1

HLV Park Hang Seo dành những lời có cánh cho các học trò.

“Các cầu thủ cũng hoàn toàn tin tưởng và tuân thủ hướng dẫn từ ban huấn luyện. Nhìn chung, so với Hàn Quốc, họ cũng không thua kém là bao, nhưng ưu điểm lớn nhất là các cầu thủ Việt Nam có tinh thần thi đấu hết mình trên sân, với khát khao chiến thắng mãnh liệt và tôi đang cố gắng tối đa hóa ưu điểm đó trong mỗi cầu thủ”, hãng thông tấn Yonhap trích lời HLV Park.

Sau những thành công vang dội trong hai năm qua cùng bóng đá Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc từng nhiều lần nhắc đến việc đưa HLV Park Hang Seo trở về làm việc tại quê nhà. Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1959 cũng khẳng định vẫn muốn tiếp tục chinh phục những thử thách mới cùng bóng đá Việt Nam.

“Ở giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc năm ngoái, tôi còn chưa kịp nhớ hết tên của các cầu thủ sau ba tháng làm việc. Nhưng chính giải đấu này sẽ khiến tôi ghi nhớ rất nhiều vì đây là dấu mốc đầu tiên của tôi với bóng đá Việt Nam”, HLV Park nói.

“Những thành công đã ở lại phía sau. Tôi đã gia hạn hợp đồng và trước mắt là những thử thách mới. Tôi chắc chắn Hàn Quốc còn rất nhiều HLV giỏi và trẻ hơn tôi. Sẽ không có đề nghị nào cho tôi đâu mà nếu có tôi cũng không nghĩ về việc đó. Tôi muốn sự nghiệp HLV bóng đá của mình sẽ kết thúc ở Việt Nam", thầy Park nhấn mạnh.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 2

Quang Hải phát biểu với báo giới Hàn Quốc.

Về phần Quang Hải, tiền vệ ngôi sao của CLB Hà Nội cũng khẳng định, HLV Park Hang Seo giúp các cầu thủ hoàn thiện hơn, qua đó góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam. "Đã hai năm tôi được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. HLV Park đã giúp nâng cao trình độ của chúng tôi và đội tuyển. Thầy Park rất giỏi trong việc nắm bắt điểm mạnh của các cầu thủ và giúp chúng tôi chơi gắn kết cùng nhau", Quang Hải trả lời phỏng vấn báo giới Hàn Quốc.

Thành công của HLV Park cùng Quang Hải và các đồng đội đang tạo nên mối quan tâm ngày càng tăng đối với bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhận xét về điều này, Quang Hải nói: "Tôi nghĩ rằng sự quan tâm, ủng hộ của truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc đối với chúng tôi không chỉ tốt cho bóng đá Việt Nam mà cũng sẽ giúp mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trở nên gắn bó hơn”.

Trong buổi tập sáng nay, do điều kiện thời tiết ở Tongyeong không thuận lợi nên HLV Park đã cho các cầu thủ tập luyện trong nhà. Quang Hải và các đồng đội chủ yếu tập trung vào các bài tập củng cố nền tảng thể lực và tập nhẹ với bóng. Tinh thần toàn đội đang khá thoải mái. Quá trình hồi phục chấn thương của Quang Hải, Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng cũng đang diễn biến tích cực. Theo dự kiến, vào chiều mai (18-12), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, gặp đội tuyển sinh viên trường Đại học Yeungnam.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 3

Sáng 17-12, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục bước vào luyện tập trong chuyến tập huấn tại TP Tongyeong (Hàn Quốc).

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 4

Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo và Quang Hải đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 5

HLV Park giữa “vòng vây” của các phóng viên Hàn Quốc.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 6

Do trời mưa và khá lạnh nên HLV Park Hang Seo quyết định cho các cầu thủ tập tại một nhà thi đấu trong nhà.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 7

HLV Park tập trung phổ biến các bài tập cho U23 Việt Nam.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 8

Các cầu thủ chủ yếu rèn các bài tập củng cố nền tảng thể lực và tập nhẹ với bóng.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 9

HLV Park chỉ dẫn tận tình cho các cầu thủ.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 10

Thậm chí còn tháo kính, trực tiếp thị phạm động tác đánh đầu làm mẫu.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 11

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh được thầy Park tận tình hướng dẫn trong từng động tác.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 12

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 13

Không khí của buổi tập diễn ra rất vui vẻ, thoải mái.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 14

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 15

Các trợ lý của HLV Park cũng tham gia hướng dẫn các cầu thủ trong bài tập rèn sức bền.

Thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò với truyền thông Hàn Quốc ảnh 16

Chiều 18-12, đội sẽ có trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc với “quân xanh” là đội tuyển sinh viên trường Đại học Yeungnam.

* U23 Việt Nam đến Hàn Quốc, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

* Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á