Thắp sáng đường quê cho buôn căn cứ cách mạng

NDO -

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông và buôn Pa, buôn căn cứ cách mạng của xã Cư Prao, huyện vùng sâu M’đrắk, với chiều dài của hai công trình hơn 3,2 km. 

Đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Đắk Lắk thi công công trình thắp sáng đưa quê cho buôn Pa, buôn căn cứ cách mạng xã Cư Prao, huyện vùng sâu M’đrắk.
Đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Đắk Lắk thi công công trình thắp sáng đưa quê cho buôn Pa, buôn căn cứ cách mạng xã Cư Prao, huyện vùng sâu M’đrắk.

Buôn Pa là buôn căn cứ cách mạng của xã Cư Prao, bà con trong buôn hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp người dân trong buôn cải thiện điều kiện sinh hoạt, nhất là nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và việc đi lại vào ban đêm, giữ gìn an ninh trật tự trong buôn, từ nguồn vốn đối ứng của Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công ty thực hiện thi công 1,2 km đường điện chiếu sáng công cộng với 24 vị trí bóng điện dọc theo trục đường chính của buôn, với tổng trị giá vật tư là 25 triệu đồng.

Ngày 26-3-2021, công trình được thi công hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và bàn giao cho ban tự quản buôn đưa vào sử dụng khiến bà con trong buôn hết sức vui mừng, phấn khởi.

Chứng kiến các công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk lắp đặt những bóng điện cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng, ông Y Đhun Mlô ở buôn Pa, xã Cư Prao vui mừng nói: "Là một người dân ở buôn Pa, tôi cảm thấy rất vui mừng khi được Tỉnh đoàn và Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk không quảng ngại đường sá xa sôi lặn lội về đây thi công hệ thống điện thắp sáng công cộng cho buôn, tạo điệu kiện cho bà con trong buôn đi lại thuận lợi vào ban đêm và góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong buôn".

Còn anh Hoàng Xuân Tứ, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk chia sẻ: Việc thực hiện thi công công trình thắp sáng đường quê tại buôn căn cứ cách mạng buôn Pa, xã Cư Prao, đây là một trong những công trình trọng điểm trong Tháng Thanh niên năm nay của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đây vừa là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, vừa là hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ hôm nay đối với những vùng căn cứ cách mạng, nơi mà bà con đã có nhiều cống hiến, đổ nhiều xương máu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng nay cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn.

Công trình thắp sáng đường quê được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ bà con trong buôn có thêm nguồn ánh sáng để sinh hoạt văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần và việc đi lại vào ban đêm được thuận lợi, đặc biệt sẽ góp phần giảm các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông…