Thành phố Hòa Bình dừng hoạt động kinh doanh ăn uống

NDO -

Sáng 23/7, trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp khẩn, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình họp khẩn.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình họp khẩn.

Theo đó, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục phối hợp rà soát, phát hiện, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp công nhân, người lao động từ các địa phương đang có dịch trở về tỉnh…

Đồng thời, TP Hòa Bình quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố để phòng, chống dịch từ 12 giờ trưa 23/7 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, UBND các phường, xã tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: nhà hàng, quán cơm, bán hàng ăn sáng, cà-phê, giải khát, thức ăn đường phố… và các trạm dừng nghỉ ven quốc lộ… thực hiện nghiêm theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình thông báo về trường hợp kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Bệnh nhân là T.V.V., nam giới, sinh năm 2000, đi từ C12, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VJ.152, số ghế 17D, khởi hành ngày 21/7, về Nội Bài rồi đi taxi của anh Nguyễn Văn Dũng và một người khác không rõ tên. Trên xe có mẹ và anh trai cùng về tại thôn Đa Sỹ, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (trên xe có đeo khẩu trang).

Đến sáng 22/7, ra trạm y tế khai báo và tiếp tục trở về cách ly không tiếp xúc với ai. Đến 21 giờ ngày 22/7, được đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến 5 giờ ngày 23/7, trường hợp T.V.V. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân sức khỏe bình thường.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan