Thành phố Hồ Chí Minh xét xử các bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina

NDO - Sáng 5/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh và Nguyễn Quốc Tuấn, cựu Trưởng Ban quản lý chung cư Carina về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.
Vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Theo cáo trạng, tối 22/3/2018, anh Đặng Ngọc Lâm để xe máy tại vị trí số 6 tại tầng hầm lô A chung cư Carina (số 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến khoảng 1 giờ 15 phút, từ phương tiện này xuất hiện tia lửa ở thân xe. Khi xe bắt đầu xuất hiện khói và lửa nhỏ thì khoảng 2 phút sau lửa bùng lên cao ngang ống thông gió trên trần tầng hầm.

Khoảng 7 phút sau đó, đám cháy lan ra gây thiệt hại cho xe máy và xe hơi đang để trong hầm. Thiệt hại sau đó được thống kê là hơn 500 xe máy và 81 ô-tô bị thiêu rụi.

Vụ cháy sau đó đã lan lên nhiều tầng của chung cư, khiến cho 13 người tử vong, 72 người bị thương.

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử các bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina ảnh 1

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn tại phiên xét xử sáng nay.

Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian lửa và khói bốc lên dữ dội rất lâu nhưng thời điểm đó, hệ thống báo cháy tự động đã không hoạt động; lực lượng bảo vệ tại chỗ cũng không có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo kết luận, các ông Nguyễn Văn Tùng và ông Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 10/4.