Thành phố Hồ Chí Minh tri ân đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 21/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Quang cảnh buổi gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội.
Quang cảnh buổi gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Cách đây 81 năm, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một trang sử mới cho quân đội cách mạng Việt Nam: Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Suốt chặng đường lịch sử đó, quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, lập nên những chiến công hiển hách từ Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đại thắng mùa Xuân 1975 đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả và xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

ndo_tl_img-6114.jpg
Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Ôn lại truyền thống tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và sự đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Từ 34 chiến sĩ ban đầu, quân đội ta đã trưởng thành toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

ndo_tl_img-6115.jpg
Đại tướng Lê Hồng Anh (áo trắng), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự buổi gặp mặt.

Gắn liền với lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là quá trình hình thành, phát triển đầy tự hào của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời ngày 4/9/1945, trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố luôn kiên cường bám trụ, mưu trí, dũng cảm, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng của Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định với giá trị cốt lõi: “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Những cống hiến đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân lần thứ ba. Năm 2025, lực lượng vũ trang thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về quốc phòng-an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, tuyển quân, phát huy hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

ndo_tl_img-6116.jpg
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 xúc động chia sẻ: “Mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, chúng tôi càng thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng. Chúng tôi nguyện cống hiến, luôn là công dân gương mẫu, góp phần xây dựng đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Mỗi bước phát triển của thành phố đều có sự đóng góp quý báu của các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, những người vừa hiến kế, vừa làm gương, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống, trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, coi đó là nguồn lực tinh thần quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

ndo_tl_img-6118.jpg
Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) dự buổi gặp mặt.

Lãnh đạo thành phố cũng thông tin đến các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu về những mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng trong giai đoạn tới. Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2026 là: “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Thành phố đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu; đặt mục tiêu GRDP tăng hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9.800 USD, tỷ trọng kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP…

Có thể bạn quan tâm