Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi gần 27 tỷ đồng tiền chi hỗ trợ Covid-19 sai đối tượng

NDO -

Ngày 28/12, thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, qua thống kê 3 đợt hỗ trợ đã có 25.907 trường hợp nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ nguồn ngân sách thành phố nhưng không hội đủ điều kiện với số tiền hơn 28,2 tỷ đồng. 

Người dân trên địa bàn quận 5 nhận hỗ trợ đợt 3.
Người dân trên địa bàn quận 5 nhận hỗ trợ đợt 3.

Đến nay, các quận, huyện, TP Thủ Đức đã thu hồi được 24.999 trường hợp với số tiền gần 27 tỷ đồng; còn lại 908 trường hợp chưa thu hồi với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Theo Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, khi triển khai thực hiện gói chi hỗ trợ đợt 3 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cân đối tất cả các nguồn kinh phí có thể để bổ sung cho các địa phương thực hiện chi hỗ trợ, nhưng do cùng lúc vừa phải thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa phải bảo đảm an sinh xã hội nên việc bổ sung dự toán kinh phí cho địa phương thực hiện chi hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, do các địa phương vẫn chưa thể nắm hết số lao động tự do trên địa bàn, đặc biệt là những trường hợp lưu trú (không có thường trú hoặc tạm trú) nên khi thành phố kéo dài thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến số lượng người dân gặp khó khăn ngày càng tăng cao. Cụ thể, lao động tự do của đợt hỗ trợ lần 2 tăng thêm gấp 2 lần so với đợt 1 và số lượng lao động tự do hỗ trợ trong đợt 3 tăng gấp nhiều lần so với đợt 1 và đợt 2.

Thống kê qua 3 đợt, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 8.487.814 đối tượng với tổng kinh phí hơn 9.865 tỷ đồng. Trong đó, kết quả chi hỗ trợ đợt 3 đạt gần 80%.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19