Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn cán bộ và huấn luyện ngư dân, dân quân biển

NDO - Sáng 16/11, tại huyện Cần Giờ, Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ và huấn luyện ngư dân, dân quân biển cho hơn 230 đồng chí trên địa bàn huyện Cần Giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.
Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Xuân Thế biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, cơ quan, sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, nhất là cán bộ, ngư dân, dân quân biển được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc khi có tình huống.

Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn cán bộ và huấn luyện ngư dân, dân quân biển ảnh 1

Lực lượng dân quân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia lớp tập huấn.

Trong 5 ngày, các cán bộ quân sự, ngư dân và dân quân biển được các giảng viên Vùng Cảnh sát biển 3, Vùng 2 Hải quân phổ biến, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển, các nghị định, thông tư có liên quan; vị trí, vai trò của Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; tình hình phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực; tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm các kiến thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và ngư dân, dân quân biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.