Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng trực, cấp nước an toàn dịp Lễ

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và đại lễ Vesak năm 2025. Đến nay, các nhà máy nước, trạm cấp nước dự phòng đã sẵn sàng vận hành với công suất tối đa trong những ngày diễn ra đại lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên Nhà máy nước Thủ Đức kiểm tra nguồn nước sạch qua xử lý tại Nhà máy.
Nhân viên Nhà máy nước Thủ Đức kiểm tra nguồn nước sạch qua xử lý tại Nhà máy.

Đặc biệt, các đơn vị cấp nước luôn sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời ứng phó, phối hợp giải quyết nhanh các tình huống sự cố xảy ra.

9 điểm uống nước tại vòi phục vụ du khách

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, không khó để tìm một trụ nước uống tại vòi ở khu vực trung tâm thành phố, nhất là tại các nơi có đông du khách tham quan, vui chơi, giải trí. Tại khu vực Hồ Con Rùa (quận 3), có rất nhiều du khách thập phương đến đây tham quan, chụp ảnh kỷ niệm nhất là sắp vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trong cái nắng gay gắt tháng 4, 2 trụ nước uống tại vòi do SAWACO lắp đặt ở vòng xoay Công trường quốc tế, ngay cạnh Hồ Con Rùa đã giải tỏa ngay “cơn khát” của du khách và người dân qua lại.

Tính đến nay, SAWACO đã triển khai lắp đặt 9 trụ uống nước tại vòi và đưa vào sử dụng trên địa bàn quận 3. Cụ thể, 2 trụ đặt trước Nhà văn hóa thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh; 1 trụ trước Nhà văn hóa thiếu nhi quận 3; 1 trụ trước Bảo tàng chứng tích chiến tranh; 2 trụ trước vòng xoay Công trường quốc tế; 1 trụ trước Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, 1 trụ trước Trung tâm Y tế quận 3 và 1 trụ trước Bệnh viện Mắt thành phố. Ban lãnh đạo SAWACO đánh giá: Các trụ nước uống tại vòi do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn lắp đặt ở các điểm công cộng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân, trong dịp lễ trọng đại này, việc làm ý nghĩa này sẽ được nhân rộng thêm.

 Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng trực, cấp nước an toàn dịp Lễ ảnh 1

Trụ nước uống tại vòi do SAWACO lắp tại Khu vực Hồ Con Rùa, quận 3 phục vụ du khách và người dân thành phố.

Cụ thể, để phục vụ nhu cầu của người dân khi tham gia đại lễ Vesak 2025, giữa tháng 5 SAWACO đưa thêm 6 trụ uống nước tại vòi vào phục vụ cộng đồng. Trong đó, lắp đặt 3 trụ ở Công viên văn hóa Láng Le và 3 trụ ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

SAWACO cho biết, các trụ nước uống đều được quản lý bằng phần mềm. Thông tin, kết quả giám sát chất lượng nước của trụ sẽ được cập nhật, công bố thông qua mã QR code dán trên trụ. Định kỳ hằng tháng/hằng quý, đơn vị này sẽ tiến hành giám sát các chỉ tiêu vi sinh theo quy chuẩn. Đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng lắp đặt để phục vụ nhu cầu nước uống an toàn cho người dân thành phố.

Sẵn sàng ứng trực, cấp nước an toàn

Trong thời gian diễn ra các sự kiện cũng như các hoạt động trước, trong dịp Lễ, ngành cấp nước thành phố thực hiện phối hợp xây dựng phương án cấp nước xuyên suốt, chỉ thực hiện ngưng nước trong trường hợp đặc biệt, với phương án cụ thể. SAWACO đã chuẩn bị sẵn sàng các vị trí lấy nước cung cấp cho xe bồn khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Để đảm bảo kế hoạch trên, SAWACO yêu cầu tất cả nhà máy nước (cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú…), trạm cấp nước luôn sẵn sàng vận hành với công suất tối đa. Bên cạnh đó, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với ngành điện nhằm bảo đảm nguồn điện cấp cho các nhà máy nước vận hành liên tục và ổn định.

Ngoài đảm bảo chất lượng nước trên toàn hệ thống từ nguồn đến mạng lưới cấp nước, ngành cấp nước thành phố còn bảo đảm cung cấp nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó kịp thời các sự cố trên toàn hệ thống cấp nước. Cùng với đó, các đơn vị còn tổ chức kiểm tra toàn bộ hoạt động của hệ thống trụ nước chữa cháy, bảo đảm phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Đại diện SAWACO cũng cho biết, để ứng phó với các tình trạng ô nhiễm, nhiễm mặn, đơn vị thường xuyên giám sát chất lượng nước thô ở các chỉ tiêu gây ô nhiễm nguồn nước (độ mặn, chất hữu cơ, amoniac) để có cảnh báo kịp thời. Ở mỗi nhà máy còn có bộ phận giám sát liên tục trong phòng thí nghiệm; giám sát khâu xử lý nước để theo dõi và xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh. Ngành cấp nước thành phố còn tăng cường phối hợp chặt chẽ với 2 đơn vị vận hành, quản lý là hồ thủy điện Trị An và hồ thủy lợi Dầu Tiếng để khi xảy ra sự cố thì có quy trình xử lý, ứng phó kịp thời. Khi nguồn nước thô bị nhiễm mặn, các hồ sẽ phối hợp xả nước chứa, đẩy nguồn nước nhiễm mặn.

Ngoài ra, các phương án điều tiết mạng lưới, xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống gián đoạn hoặc ngưng cung cấp nước tạm thời do sự cố xảy ra trong thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm cũng được triển khai nghiêm ngặt, nhất là các đơn vị không để xảy ra sự cố lớn, dẫn đến việc cung cấp nước yếu, thiếu nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt của người dân thành phố.