Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Thảo cầm viên Sài Gòn hơn 13 tỷ đồng

NDO -

Chiều 9/12, tại ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thảo cầm viên Sài Gòn đã mở cửa đón khách tham quan.
Thảo cầm viên Sài Gòn đã mở cửa đón khách tham quan.

Trên cơ sở kiến nghị của Thảo Cầm viên Sài Gòn, UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo Cầm viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý hỗ trợ 13,41 tỷ đồng (từ ngân sách Thành phố) cho Thảo Cầm viên Sài Gòn nhằm duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh và chăm sóc, nuôi dưỡng động vật trong 6 tháng (từ tháng 7 đến tháng 12/2021).

Hội đồng nhân dân Thành phố giao UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này kịp thời, tạo điều kiện để Thảo Cầm viên Sài Gòn duy trì hoạt động và lưu ý kiểm tra, bảo đảm việc sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện yêu cầu giãn cách, Thảo Cầm viên Sài Gòn phải tạm thời đóng cửa, ngưng phục vụ khách một thời gian, cũng như ảnh hưởng đến lượng khách tham quan. Doanh thu chủ yếu của đơn vị từ nguồn thu bán vé vào cổng tham quan cho du khách, việc đóng cửa đồng nghĩa không có doanh thu.