Thanh niên Trung Quốc gửi kinh phí tặng Việt Nam gần 17 nghìn “Túi an sinh”

NDO -

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, thanh niên Trung Quốc đã gửi 1,2 triệu Nhân dân tệ (khoảng hơn 4,2 tỷ đồng), tương đương 16.845 “Túi an sinh” tặng nhân dân, thanh thiếu niên Việt Nam.

Các đồng chí Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc ký kết thỏa thuận hỗ trợ.
Các đồng chí Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc ký kết thỏa thuận hỗ trợ.

Trên tinh thần láng giềng hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về chương trình “Triệu túi an sinh”, đồng chí Hạ Quân Khoa, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ, sẻ chia của thanh niên Trung Quốc.    

Theo đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã gửi 1,2 triệu Nhân dân tệ đóng góp vào chương trình “Triệu túi an sinh”. Số tiền này tương đương với 16.845 “Túi an sinh”, là món quà ý nghĩa từ tuổi trẻ Trung Quốc dành tặng nhân dân, thanh thiếu niên Việt Nam phòng, chống dịch bệnh. 

Sáng 5/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận nêu trên. Tham dự, có các đồng chí: Trịnh Thị Mai Phương, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Vương Tùng Sơn, Phó Tổng Thư ký Quỹ Sáng nghiệp lập nghiệp và việc làm thanh niên Trung Quốc (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc). 

Trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Mai Phương đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Hạ Quân Khoa, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên toàn Trung Quốc, Quỹ Sáng nghiệp lập nghiệp thanh niên Trung Quốc cũng như toàn thể đoàn viên, thanh niên Trung Quốc.

Khẳng định đây là sự ủng hộ quý báu, kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, đồng chí Trịnh Thị Mai Phương cam kết số kinh phí nêu trên sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời nhằm hỗ trợ nhân dân, thanh thiếu niên Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống và thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân, thanh niên hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi quốc gia, cũng như trên phạm vi khu vực và thế giới.