Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học VinUni

NDO -

Chiều 25/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học VinUni. Tổ chức Đoàn tại ngôi trường có nhiều thế mạnh về nghiên cứu khoa học, kết nối với các doanh nghiệp này có khoảng hơn 500 đoàn viên.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái sang trong ảnh) cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan chúc mừng sự ra đời của Đoàn thanh niên Trường Đại học VinUni.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái sang trong ảnh) cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan chúc mừng sự ra đời của Đoàn thanh niên Trường Đại học VinUni.

Việc thành lập cơ sở Đoàn thanh niên trực thuộc Thành đoàn Hà Nội của Trường Đại học VinUni là nguyện vọng của nhà trường và sinh viên hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

Sau khi thành lập, dự kiến Đoàn thanh niên Trường Đại học VinUni sẽ có 3 liên chi đoàn, 6 chi đoàn, với tổng cộng 508 đoàn viên. Trong đó, có 458 đoàn viên là sinh viên, 50 đoàn viên là cán bộ, giảng viên, công nhân, viên chức nhà trường. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Trường Đại học VinUni lần lượt có 15 và 5 đồng chí.

Hiện, Trường Đại học VinUni đang đẩy mạnh các hoạt động học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, gây quỹ ủng hộ những tổ chức vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao… trong đoàn viên, sinh viên, gắn với các chương trình của nhà trường.

Đồng thời, xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2021-2022. Tuy gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, nhưng nhà trường luôn đề cao các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên liên quan đến tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc, nhà trường.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên nhà trường còn đặt ra nhiều chỉ tiêu trong năm học 2021-2022, đáng chú ý có việc tổ chức ít nhất 2 chương trình tình nguyện, ít nhất 11 mô hình sáng kiến kinh nghiệm; kết nối sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam qua các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam.