Thanh Hóa : Trợ giúp nạn nhân vụ nổ tàu trên biển

NDO - NDĐT- Ngày 27-2, đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức quần chúng ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến thăm hỏi, trợ giúp mỗi gia đình nạn nhân 2,5 triệu đồng trong vụ nổ tàu trên biển.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26-2, chiếc tàu TH 1451 TS của anh Phạm Văn Hoài cùng tám ngư dân huyện Tĩnh Gia đang đánh bắt hải sản trên ngư trường huyện Tĩnh Gia, cách bờ khoảng 18 hải lý bỗng vang lên tiếng nổ trong khoang tàu, hất văng anh Hoài cùng các anh: Phạm Văn Hồ, sinh 1958; Phạm Văn Nhớ, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1974 xuống biển. Sức ép của vụ nổ còn làm các anh Bùi Hữu Nam (SN 1990), Lê Đình Phúc (SN 1993), Hoàng Văn Chúc (SN 1962), Lê Đình Hiệp (SN 1990) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) bị thương.

Nhận được tin báo, xã Hải Châu chỉ đạo, điều sáu tàu thủy sản tham gia ứng cứu, kéo chiếc tàu hư hỏng do vụ nổ cùng những người bị thương vào bờ, đưa đi cấp cứu đồng thời tiếp tục tìm kiếm những ngư dân rơi xuống biển và bước đầu đã trục vớt được một nạn nhân vào chiều 27-2.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng thụ lý, xác minh.