Thanh Hóa: Khách du lịch tăng gần 33% so với cùng kỳ

NDO - Đón năm mới 2024, thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi, lành mạnh, bổ ích đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân và hấp dẫn khách du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Thi đấu bóng đá ở phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.
Thi đấu bóng đá ở phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Tối 31/12, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”. Các vũ đoàn, nhiều ca sĩ đoạt giải Sao Mai, ca sĩ trẻ triển vọng cùng học sinh, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã thể hiện thành công kịch bản hoành tráng, tươi vui, nhất là các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước tươi đẹp.

Thanh Hóa: Khách du lịch tăng gần 33% so với cùng kỳ ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới 2024 ở thành phố Thanh Hóa.

Các khu du lịch, điểm du lịch trong tỉnh Thanh Hóa cũng chủ động làm mới sản phẩm, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao thu hút du khách. Theo đó, thành phố Thanh Hóa đón được 42.500 lượt du khách, thành phố Sầm Sơn đón được 3.000 lượt khách du lịch, thị xã Nghi Sơn đón được 6.500 lượt du khách. Các di tích, di sản trọng điểm tiếp tục là điểm đến của du khách, đáng kể là có 3.100 lượt khách tham quan, tìm hiểu giá trị di tích lịch sử, văn hóa Lam Kinh, 2.500 lượt khách tìm hiểu di sản Thành nhà Hồ, khám phá không gian văn hóa Tây Đô.

Thanh Hóa: Khách du lịch tăng gần 33% so với cùng kỳ ảnh 2

Du khách chụp ảnh với sản phẩm phục chế súng thần công triều Hồ.

Du lịch cộng đồng, sinh thái, du lịch nông nghiệp nông thôn là điểm lựa chọn của khá đông du khách. Nổi bật là Khu du lịch Pù Luông ở huyện Bá Thước đón 12.300 lượt du khách, trong đó có 4.600 lượt khách quốc tế; có 2.000 lượt khách trải nghiệm sản phẩm du lịch cộng đồng ở Bản Mạ, huyện miền núi Thường Xuân; 1.500 lượt khách du lịch tham quan Suối cá Cẩm Lương ở huyện Cẩm Thủy và Làng du lịch Yên Trung, huyện Yên Định đón 2.300 lượt khách du lịch.

Thanh Hóa: Khách du lịch tăng gần 33% so với cùng kỳ ảnh 3

Du khách hứng thú trải nghiệm xay lúa, giã gạo truyền thống.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp Tết Dương lịch năm 2024 toàn tỉnh ước đón được 85.300 lượt khách du lịch, tăng 32,7% so với cùng kỳ dịp Tết Dương lịch năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 119 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2023.