Thanh Hóa: Cứu vớt nạn nhân rơi xuống biển

NDO - Ngày 10/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn phối hợp với tàu Thái Bình Dương thuộc Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung đã kịp thời cứu vớt một người gặp nạn trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
Quân y Biên phòng theo dõi sức khỏe nạn nhân.
Quân y Biên phòng theo dõi sức khỏe nạn nhân.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9/9, tàu Thái Bình Dương thuộc Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung đang vét luồng hàng hải tại tọa độ 19018'N – 105059’E thì phát hiện một người đang trôi dạt trên biển.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn điều động phương tiện cùng nhân lực khẩn trương tiếp cận tọa độ nêu trên, phối hợp với tàu Thái Bình Dương cứu vớt người gặp nạn, đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Biện Sơn chăm sóc và nạn nhân đã bình phục sức khỏe.

Thanh Hóa: Cứu vớt nạn nhân rơi xuống biển ảnh 1

Anh Lê Bá Linh cảm ơn, chia tay Bộ đội Biên phòng về đoàn tụ với gia đình.

Nạn nhân là anh Lê Bá Linh, sinh năm 1981, thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Quỳnh Hợp, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Anh cho biết, đang đi trên tàu cùng anh Lê Bá Bưởi ở cùng thôn đánh bắt hải sản bằng mành chụp thì anh bị vướng vào dây tời, rơi xuống biển mà đồng nghiệp không biết. Rất may được lực lượng chức năng và Bộ đội biên phòng phát hiện, cứu vớt kịp thời.