Thanh Hóa bắt đối tượng 34 năm trốn lệnh truy nã

NDO - Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp, truy bắt được đối tượng sau 34 năm trốn lệnh truy nã về tội cướp tài sản, hiếp dâm.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm trốn lệnh truy nã.
Đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm trốn lệnh truy nã.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, hồi 17 giờ ngày 29/8/1988, tại khu vực cầu Ghép thuộc địa bàn xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1960, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) có hành vi khống chế, hãm hiếp chị N.T.M (sinh năm 1962 ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) trên bờ đê sông, rồi dùng dao đe dọa, lấy 12.000 đồng của chị M.

Gây án xong, Nguyễn Văn Nam vào các tỉnh phía nam lẩn trốn. Đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân của người cùng thôn và đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng để đăng ký nhập khẩu tại phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời, Nam cắt đứt mọi liên lạc với người thân, không trở về quê.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã Nguyễn Văn Nam về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Thanh Hóa bắt đối tượng 34 năm trốn lệnh truy nã ảnh 1

Cơ quan công an làm việc với đối tượng sau 34 năm trốn lệnh truy nã

Kiên trì, kiên quyết tấn công tội phạm, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp xác minh rõ; bắt giữ Nguyễn Văn Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Vũng Tàu, di lý về Thanh Hóa phục vụ điều tra, xử lý tội phạm.