Tháng 6 sôi động của Cuba

Cuba có một tháng 6 đầy sôi động trên mặt trận ngoại giao với các chuyến thăm, hội đàm, gặp mặt, tiếp xúc, thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác với các đối tác. Những nỗ lực, sáng kiến mới tạo thêm động lực cho quốc đảo Caribe trên con đường xây dựng, phát triển đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thảo luận hợp tác giữa các nước EAEU và Cuba. (Ảnh EEC.EAEUNION.ORG)
Thảo luận hợp tác giữa các nước EAEU và Cuba. (Ảnh EEC.EAEUNION.ORG)

Đầu tháng 6 năm nay, Chính phủ Cuba cho biết, Cuba tiến hành đàm phán với Hàn Quốc về việc mở đại sứ quán, sau khi hai nước thiết lập lại quan hệ ngoại giao vào tháng 2/2024.

Ngoài tiến trình mở đại sứ quán tại mỗi nước, hai bên còn thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, y tế và nông nghiệp, đồng thời khuyến khích giao lưu văn hóa, thể thao và học thuật. Việc hai nước thiết lập lại quan hệ ngoại giao vào tháng 2/2024 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng đối với Hàn Quốc trong các nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao ở khu vực Mỹ Latin.

Tháng 6/2024 cũng chứng kiến những nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Cuba và Trung Quốc, một đối tác quan trọng khác của quốc đảo Caribe tại châu Á. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa Cuba và Trung Quốc.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh ủng hộ dỡ bỏ bao vây cấm vận đối với Cuba. Hai bên đã đạt được đồng thuận quan trọng trong việc cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Cuba. Để minh chứng cho lòng tin chính trị song phương, hai bên nhấn mạnh ủng hộ tăng cường hơn nữa các liên kết chiến lược phát triển, đồng thời triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Trong "cuộc chiến" chống bao vây cấm vận của Cuba, quốc đảo Caribe cũng nhận được sự ủng hộ từ Nga. Họp báo sau hội đàm tại Moskva hôm 12/6, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương, với nhiều dự án trong các lĩnh vực đa dạng.

Đại diện Nga cho biết, Nga sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, đồng thời nêu bật sự quan tâm của Nga đến việc phát triển quan hệ với cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe. Nga cam kết làm mọi điều có thể để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cuba và các nước Mỹ Latin khác và với Cộng đồng Kinh tế Á-Âu.

Trong nỗ lực đấu tranh chống các lệnh bao vây cấm vận và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, bên cạnh tăng cường quan hệ song phương với các quốc gia, La Habana cũng tìm kiếm cơ hội từ việc đẩy mạnh hợp tác với các liên minh, tổ chức khác, trong đó nổi bật là Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Tại cuộc họp Hội đồng liên chính phủ Á-Âu mới đây, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz khẳng định, Cuba coi trọng mối quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính và hợp tác với EAEU và các nước thành viên của khối, đồng thời đề nghị các nước thành viên của Liên minh phối hợp chặt chẽ để cùng phát triển các dự án sáng tạo và hấp dẫn. Phía Cuba cũng nhấn mạnh yêu cầu thiết lập các liên kết trực tiếp để khuyến khích thương mại và hợp tác, cũng như tăng cường đầu tư.

Trong quan hệ với Mỹ, Cuba tiếp tục bày tỏ quan điểm yêu cầu bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cuối tháng 5 vừa qua, Mỹ thông báo nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với doanh nghiệp Cuba, theo đó cho phép hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp tư nhân của quốc đảo Caribe tiếp cận các dịch vụ trực tuyến tại Mỹ.

Các doanh nhân Cuba có thể "mở, duy trì và sử dụng từ xa tài khoản ngân hàng Mỹ thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến để thực hiện các giao dịch được ủy quyền" từ Mỹ, Cuba hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng sẽ không được áp dụng đối với các thành viên Chính phủ Cuba và sĩ quan trong lực lượng quân đội.

Bộ Ngoại giao Cuba nhận định, các biện pháp nới lỏng "rất hạn chế" và không đảo ngược được tác động tàn khốc và bóp nghẹt kinh tế đối với các gia đình Cuba thông qua việc áp dụng biện pháp bao vây cấm vận.