Thắng 3-0 Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế

NDO - Tối 27/9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 3-0 để lên ngôi vô địch Giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo Văn Quyết mang về bàn thắng thứ ba ấn định chiến thắng trước Ấn Độ. (Ảnh: VFF)
Tiền đạo Văn Quyết mang về bàn thắng thứ ba ấn định chiến thắng trước Ấn Độ. (Ảnh: VFF)

Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa trước Ấn Độ là sẽ chính thức lên ngôi vô địch giải giao hữu tam hùng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn nhiều hơn thế nên ông đã tung đội hình mạnh nhất vào sân.

Những phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam thi đấu có phần yếu thế hơn. Đại diện đến từ Nam Á thường xuyên đẩy bóng về phía khung thành của Nguyên Mạnh tuy nhiên không thể tạo ra được những cơ hội thật sự nguy hiểm.

Sau những phút đầu để cho đối thủ thi đấu lấn lướt, phút thứ 11, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, thủ thành Gurpreet Singh Sandhu đẩy bóng ra. Bóng tìm đến đúng vị trí của Phan Văn Đức và cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An đã thực hiện pha bắt vô lê đẹp mắt để mang về bàn thắng mở tỉ số sớm cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Gurpreet Singh Sandhu. Tuy nhiên, những chân sút như Công Phượng hay Tiến Linh lại không tận dụng thành công.

Những phút sau đó của hiệp 1, dù rất nỗ lực tuy nhiên cả hai đội bóng đều không ghi được bàn thắng nào.

Thắng 3-0 Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế ảnh 1

Đội trưởng Hùng Dũng bảo đảm sự điều chuyển bóng của tuyến giữa.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa Văn Toàn vào sân thay cho Công Phượng. Sự thay đổi này ngay lập tức mang đến hiệu quả. Phút thứ 49, Văn Toàn đã có pha dứt điểm tung lưới tuyển Ấn Độ để mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho những chiến binh sao vàng.

Sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo lại quyết định đưa Văn Quyết vào sân và cầu thủ này đã lập tức tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực thế nhưng đội tuyển Ấn Độ đã không thể ghi được bàn thắng danh dự.

Với chiến thắng tưng bừng trước đại diện Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch giải giao hữu tam hùng với 6 điểm tuyệt đối.