Thận trọng với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái

Rượu giả bị bắt giữ.
Rượu giả bị bắt giữ.

Hàng giả, nhái: phụ tùng xe gắn máy, bột ngọt, nước uống...

Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái được xem là rất khó khăn ở TP Hồ Chí Minh hiện nay. Thủ đoạn làm giả, làm nhái ngày một tinh vi. Trung bình mỗi tháng, đội quản lý thị trường các quận, huyện của thành phố kiểm tra, bắt và thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả nhãn mác, nhái bao bì, vi phạm sở hữu trí tuệ. Các thiết bị phụ tùng xe gắn máy, đồ điện tử... là những mặt hàng cần được người tiêu dùng lưu tâm khi mua sắm trong những ngày này.

Ngày 8-10, Đội quản lý thị trường quận Bình Tân kết hợp Cảnh sát kinh tế quận kiểm tra đột xuất điểm vào bao đóng gói phụ tùng xe Trung Quốc và Việt Nam tại địa chỉ D19/36/39A đường Phan Anh, khu phố 12, phường Bình Trị Đông. Tại đây đội đã phát hiện các phụ tùng giả nhãn hiệu SYM, Daichi (Japan), giả xuất xứ sản xuất Thái-lan và tịch thu 118kg bao bì nhãn hiệu giả, 5.254 đơn vị hàng gồm bạc, dây đèn, mô bin sườn, sên sam, bố thắng, đĩa sau, IC, cuộn dây lửa, ... cùng những dụng cụ làm giả nhãn hiệu. Chủ hàng, trước những chứng cứ không thể chối cãi đã thừa nhận làm phụ tùng giả, rồi mua bao bì giả bán đi các tỉnh cả một năm nay.

Hiện nay, xe Wave alpha cũng là tâm điểm cho một số chủ kinh doanh xe gắn máy làm giả, làm nhái. Qua kiểm tra, một số cửa hàng nằm rải rác các quận 11, Phú Nhuận, quận 8 và các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Củ Chi,... đã thấy bày bán xe gắn máy có kiểu dáng giống một phần hoặc hoàn toàn giống kiểu dáng xe Wave alpha của hãng Honda. Loại xe này mang nhiều hiệu như Xiongshi, Wise a+, Damsan,... Bên cạnh đó, hàng nghìn bộ chi tiết bằng nhựa giả kiểu dáng xe Wave alpha cũng bị thu giữ.

Các loại hàng hoá như bột ngọt Ajinomoto; keo hút mụn, kem trắng da nhãn hiệu Rosette của Nhật Bản; sữa chua hiệu Yaourt của Công ty Vinamilk; nước uống đóng chai nhãn hiệu Yellow Star, cũng bị làm giả.

Rượu nhập lậu không nhãn mác xuất hiện nhiều

Trên thị trường hiện nay những loại rượu ngoại không tem, không xuất xứ, hoặc giả nhãn mác xuất hiện ngày càng nhiều. Những loại rượu ngoại giả này chủ yếu mang mác các loại rượu đang được người tiêu dùng ưa chuộng như: Hennessy, Remy Martin... Thường những vụ kiểm tra và tạm giữ những chai rượu trên đều rất khó xác minh nguồn gốc. Bởi chủ các xe hàng đều chối bay "kẻ" đã cung cấp. Các chủ xe này đều ngụy biện rằng, cả xe hàng với hàng trăm chai rượu ngoại là do "ai đó" thuê vận chuyển và chưa có người tới nhận.

Điển hình như đầu tháng 10 vừa qua, Đội quản lý thị trường quận Bình Thạnh kết hợp Công an P26 kiểm tra xe khách biển số 79H-5607 tại bến xe Miền Đông, phát hiện đang vận chuyển 73 thùng carton chứa rượu ngoại nhãn hiệu Hennessy, XO, Martell, Remy Martin... không hoá đơn. Trong tổng số 876 chai của lô hàng này thì có tới 418 chai có tem cùng số sê ri, 49 chai có tem giả (tem không phản quang), 43 chai không tem. Toàn bộ số rượu này đã bị đội niêm phong và tiếp tục xác minh. Theo Cục quản lý thị trường TP, bắt đầu từ tháng 10, số lượng rượu ngoại nhập lậu đã tăng lên so với những tháng trước. Dự báo, từ nay đến Tết, mặt hàng này còn tiếp tục "tấn công" thị trường.

Trước tình hình trên, để giữ vững thị trường, từ nay đến Tết Ất Dậu, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực phát hiện các cơ sở buôn bán sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, nhái nhãn mác, hàng nhập lậu, nhất là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, rượu; thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, nguyên liệu làm thực phẩm... Nhưng bên cạnh đó, những người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng hơn trong việc mua hàng trên để khỏi "tiền mất tật mang" và góp phần tích cực vào công cuộc chống hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu.