Thăm hỏi, động viên các gia đình và nạn nhân vụ ngạt khí gas tại Phú Thọ

NDO - Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 18/7 tại Công ty TNHH MIWON Việt Nam (nay là Công ty TNHH Daesang Việt Nam) xảy ra sự cố trong quá trình làm việc đã khiến 4 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân vụ ngạt khí gas.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân vụ ngạt khí gas.

Sau khi sự cố xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và một số cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường. Yêu cầu Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

Phía Công ty phải chủ động làm việc với thân nhân người bị nạn để giải quyết các yêu cầu chính đáng của gia đình nạn nhân, bảo đảm quyền lợi của người lao động, tránh tình trạng nảy sinh bức xúc từ phía người nhà nạn nhân. Đồng thời, bố trí phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an táng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đại Dũng thăm hỏi và hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong với số tiền 20 triệu đồng và gia đình có người bị thương số tiền 10 triệu đồng.

Danh tính các nạn nhân vụ ngạt khí gas được xác định gồm: Vũ Sao Huỳnh (sinh năm 1984) ở phường Dữu Lâu và Lê Hùng Vinh (sinh năm 1980) ở phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Văn Thắm (sinh năm 1963) ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Dương Văn Sau (sinh năm 1984) ở thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân bị thương là Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1987 ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Công ty TNHH Daesang Việt Nam có địa chỉ tại phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì là doanh nghiệp FDI vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng bột ngọt, mì chính, gia vị, hạt nêm...