Thái Lan triển khai tiêm vaccine trên diện rộng từ ngày 1-6

NDO -

Ngày 21-5, Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Anucha Burapachaisri cho biết chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng của nước này vào ngày 1-6 tới đây sẽ được thực hiện thông qua ba kênh khác nhau, bao gồm nền tảng Mor Prom (bác sĩ sẵn sàng), đăng ký tại chỗ và các nhóm đặc biệt.

Một người bán hoa quả đang  phun thuốc khử khuẩn vào gian hàng của mình nhằm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. (Ảnh: Bangkok Post)
Một người bán hoa quả đang  phun thuốc khử khuẩn vào gian hàng của mình nhằm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. (Ảnh: Bangkok Post)

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 7,4 triệu người Thái gồm người già và những người thuộc nhóm mắc bảy căn bệnh mãn tính, đã đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 thông qua nền tảng Mor Prom, trong đó có 800.000 người ở Bangkok. Đối với những người dưới 60 tuổi sẽ được phép đăng ký chương trình tiêm chủng vào ngày 31-5 tới đây.

Theo ông Anucha, dịch vụ đăng ký tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại chỗ sẽ thay thế dịch vụ “ghé qua” như đề xuất trước đó nhằm tránh gây hiểu nhầm vì một số người có thể hiểu rằng họ có thể chỉ cần ghé qua cơ sở tiêm chủng và được tiêm chủng ngay lập tức. Thay vào đó, người dân cần tới các cơ sở tiêm chủng để đăng ký và đặt lịch tiêm chủng.

Ông Anucha cho biết sẽ có 231 trạm tiêm chủng tại các cơ sở y tế và 25 trạm khác ngoài bệnh viện ở Thủ đô Bangkok. Hiện tại, Thủ đô Bangkok đã triển khai đợt tiêm chủng thử nghiệm tại bốn địa điểm gồm trung tâm thương mại ở Lat Phrao, Samyan Mitrtown, trung tâm mua sắm The Mall Bangkapi và siêu thị Big C Bang Bon.

Kênh thứ ba trong chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của Thái Lan liên quan đến việc phân phối "chiến lược" vaccine cho các nhóm đối tượng hoặc những người có nhu cầu đặc biệt như nhân viên y tế, giáo viên và những người trong lĩnh vực dịch vụ.

Theo ông Anucha, trung tâm Tiêm chủng và Y tế Bangrak - nơi quản lý vaccine Sinovac do Trung Quốc tặng cho Thái Lan, đã lên kế hoạch tiêm chủng cho 180 người mỗi ngày. Trong giai đoạn đầu, vaccine Sinovac sẽ được tiêm chủ yếu cho 100.000 người Trung Quốc hiện đang sinh sống, làm việc ở Thái Lan và dành cho các sinh viên Thái Lan có kế hoạch đi du học. Dịch vụ này sau đó sẽ được mở rộng cho công dân nước ngoài.

Trước đó ngày 20-5, Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan (GPO) cho biết đã nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Công ty Sinovac của Trung Quốc. Cho tới nay, GPO đã nhận được tổng cộng tám lô vaccine Sinovac kể từ hồi tháng 2-2021, với tổng số 6 triệu liều, và Sinovac sẽ cung cấp thêm 3 triệu liều nữa vào tháng 6-2021.

Thái Lan ngày 21-5 ghi nhận thêm 3.481 ca mắc mới Covid-19 và 32 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 123.066 trường hợp và 735 người tử vong. Thủ đô Bangkok hiện vẫn là địa phương dẫn đầu danh sách với 1.036 ca nhiễm mới, tiếp theo là các tỉnh Samut Prakan, Nonthaburi, Pathum Thani và Chonburi.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á