Thái Lan thông qua biện pháp giúp doanh nghiệp giữ chân lao động

NDO -

Chính phủ Thái Lan, ngày 5/10, đã thông qua về mặt nguyên tắc biện pháp hỗ trợ một khoản trợ cấp trong vòng 3 tháng cho người lao động trong 480.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này, từ đó giúp các doanh nghiệp giữ chân 5 triệu nhân viên của mình.

Một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)
Một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau buổi họp thường kỳ của Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, Trung tâm Xử lý tình hình Kinh tế Thái Lan (CESA) đã đệ trình đề xuất về khoản trợ cấp này, nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) giữ lại các nhân viên mà họ có thể phải sa thải do những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo đề xuất của CESA, các doanh nghiệp tư nhân sẽ được mở cửa tham gia vào hệ thống an sinh xã hội với tối đa 200 nhân viên người Thái Lan. Các doanh nghiệp này sẽ phải đăng ký tham gia vào hệ thống trong tháng 10 năm nay và từ tháng 11 đến tháng 1/2022, mỗi lao động trong doanh nghiệp sẽ được nhận khoản trợ cấp 3.000 bạt mỗi tháng.

Đồng thời, các chủ lao động cũng phải duy trì số nhân viên ở mức 95% trở lên. Nếu số nhân viên bị giảm xuống dưới 95%, các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp trong tháng sẽ bị cắt. Nếu doanh nghiệp thuê thêm nhân công, họ sẽ được nhận thêm các khoản trợ cấp dựa trên số lao động thực tế với mức tăng tối đa 5% so với ban đầu.

Ông Thannakorn nói: “Các biện pháp này được đưa ra nhằm duy trì tỷ lệ việc làm của người Thái trong 480.111 doanh nghiệp vừa và nhỏ có từ 200 nhân viên trở lên. Tổng cộng sẽ có khoảng 5 triệu lao động nằm trong diện được trợ cấp”.

Tại cuộc họp, Chính phủ Thái Lan giao Bộ Lao động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xem xét giảm thuế cho các doanh nghiệp theo hình thức trợ cấp nhà nước. Bộ Lao động cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị bản báo cáo chi tiết về khoản trợ cấp được đề xuất và gửi tới Ủy ban giám sát các khoản vay trước khi đệ trình để Chính phủ thông qua.