Thái Lan tăng cường hợp tác kinh doanh với Trung Quốc

NDO - Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Thái Lan, nhất là trong lĩnh vực xe điện, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất xe điện là một trong số các ngành công nghiệp then chốt ở Thái Lan đang được Chính phủ nước này ưu tiên thúc đẩy. (Ảnh: The Nation)
Sản xuất xe điện là một trong số các ngành công nghiệp then chốt ở Thái Lan đang được Chính phủ nước này ưu tiên thúc đẩy. (Ảnh: The Nation)

Thông báo nêu trên được Chủ tịch FTI Kriengkrai Thiennukul đưa ra sau cuộc họp với Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Han Zhiqiang về các cơ hội đầu tư ở Thái Lan.

Chủ tịch FTI tin rằng Thái Lan có thể là cơ sở sản xuất cho các công ty Trung Quốc. Ngoài ra, để thúc đẩy đầu tư và thương mại giữa hai nước, FTI đã thành lập viện kinh tế Thái-Trung với nhiệm vụ hợp tác với các cơ quan liên quan như Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc nhằm khởi xướng và thúc đẩy các dự án thương mại và đầu tư mới.

Các nhà đầu tư Trung Quốc tiềm năng sẽ được giới thiệu tới 45 câu lạc bộ ngành thuộc FTI, cũng như hệ thống hậu cần và chuỗi cung ứng để được hỗ trợ. FTI kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của Thái Lan trên trường quốc tế và củng cố hơn nữa các ngành công nghiệp trong nước.

Theo ông Kriengkrai, sản xuất xe điện là một trong số những ngành công nghiệp then chốt ở Thái Lan đang được chính phủ ưu tiên thúc đẩy. Cụ thể hơn, vào năm 2021, Ủy ban Chính sách Xe điện Quốc gia Thái Lan đã công bố mục tiêu xe điện chiếm 50% tổng số phương tiện sản xuất trong nước vào năm 2030, một phần trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm biến Thái Lan trở thành trung tâm xe điện khu vực.

Trong năm 2022, Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua một loạt ưu đãi như giảm thuế và trợ cấp chi phí, dao động trong khoảng từ 70.000 Baht đến 150.000 Baht (khoảng 4.300 USD) tùy mẫu xe, nhằm thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất xe điện trong giai đoạn 2022-2023. FTI đề nghị Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ Thái Lan thực hiện mục tiêu trở thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu xe điện lớn.

Chủ tịch FTI cho rằng các doanh nghiệp thực phẩm và chăm sóc sức khỏe của Thái Lan cũng có thể thu hút các nhà đầu tư vì tiềm năng phát triển lớn.