Thái Lan nới lỏng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng

NDO -

Hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket đã trở thành tỉnh đầu tiên của Thái Lan cho phép người dân và du khách cởi bỏ khẩu trang tại những địa điểm có không gian mở, bãi biển, công viên công cộng và sân vận động. Dự kiến, thủ đô Bangkok sẽ là địa phương tiếp theo bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Du khách nước ngoài thư giãn trên bãi biển Patong ở Phuket. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Du khách nước ngoài thư giãn trên bãi biển Patong ở Phuket. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo một sắc lệnh được Tỉnh trưởng Narong Woonciew ký hồi tuần trước và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/6, các biện pháp phòng ngừa dịch tại Phuket được nới lỏng hơn, cho phép người dân bỏ đeo khẩu trang tại một số địa điểm và trong những tình huống nhất định.

Sắc lệnh nhấn mạnh, việc áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang là rất cần thiết “nhằm theo dõi và giám sát tình hình để kiểm soát sự bùng phát ở một số khu vực, đặc biệt là tại những địa điểm có các nhóm người hoặc có các hoạt động có nguy cơ cao”. Tuy nhiên, người dân sẽ không phải đeo khẩu trang khi ăn uống, khi phải lộ mặt để nhà chức trách xác nhận danh tính, tập thể dục tại những khu vực có không gian mở, bãi biển, công viên công cộng và những địa điểm mà mọi người có thể giãn cách nhau ít nhất hai mét.

Những người vi phạm các quy định trong sắc lệnh có thể sẽ phải chịu một khoản phạt lên tới 20.000 bạt (khoảng gần 700 USD) theo Điều 51, Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Trong khi đó, tại thủ đô Bangkok, Thống đốc vừa đắc cử Chadchart Sittipunt cho biết, ông cũng muốn người dân Bangkok được bỏ khẩu trang càng sớm càng tốt khi tình hình dịch Covid-19 đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, ông cần tham vấn thêm với các chuyên gia y tế và Sở Y tế thành phố Bangkok.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời ông Chadchart khẳng định sẽ thảo luận với các quan chức về việc kéo dài giờ mở cửa của các công viên công cộng, quán rượu, quán karaoke. Ông cho rằng việc này sẽ giúp giảm mật độ người tới các địa điểm này.