Thái Lan mở rộng phạm vi áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm

NDO -

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày một trầm trọng, chính phủ Thái Lan ngày 18/7 đã quyết định kéo dài thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Bangkok, năm tỉnh lân cận và bốn tỉnh phía nam tới ít nhất ngày 2-8. Đồng thời, Thái Lan cũng bổ sung thêm ba tỉnh nữa vào diện phải áp đặt lệnh giới nghiêm.

Đường phố Bangkok vắng vẻ trước thời gian giới nghiêm ban đêm. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Đường phố Bangkok vắng vẻ trước thời gian giới nghiêm ban đêm. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Từ đầu tuần trước, Chính phủ Thái Lan tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau cùng một số hạn chế khác trong vòng hai tuần tại thủ đô Bangkok, năm tỉnh lân cận cùng bốn tỉnh phía nam Thái Lan từ đầu tuần trước và có hiệu lực trong hai tuần.

Đến nay, Chính phủ Thái Lan đã quyết định kể từ ngày 20/7 sẽ mở rộng phạm vi áp đặt các biện pháp giới hạn nghiêm ngặt ra thêm ba tỉnh nữa là Chon Buri, Chachoengsao và Ayuthaya, đưa tổng số tỉnh bị xếp vào danh sách vùng kiểm soát dịch tối đa mầu “đỏ thẫm” và bị phong tỏa lên con số 13.

Theo thông tin được đăng tải trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, các biện pháp hạn chế bao gồm đóng cửa toàn bộ các cửa hàng trong các trung tâm thương mại từ 20 giờ, ngoại trừ các cửa hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc, các cửa hiệu bán thiết bị y tế và thiết bị truyền thông.

Lệnh cấm nhà hàng phục vụ ăn tại chỗ vẫn được duy trì trong khi các nhà hàng, các khu chợ và cửa hàng tiện lợi phải đóng cửa từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng không hoạt động từ 21 giờ đến 4 giờ sáng.

Người dân tại các tỉnh này cũng được khuyến cáo không nên rời nhà trừ khi cần phải mua sắm thực phẩm, thuốc men, điều trị y tế, tiêm vaccine hoặc tới nơi làm việc do không thể làm việc tại nhà.

Cũng theo Công báo Hoàng gia Thái Lan, số tỉnh được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách do tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cũng đã tăng gấp đôi, từ 24 lên 43 tỉnh.

Ngoài ra, từ ngày 20/3, tất cả các phương tiện giao thông công cộng ở các tỉnh trong khu vực “đỏ sẫm” và giao thông  bị giới hạn chỉ được chở một lượng hành khách bằng một nửa số ghế của xe.

Chính phủ Thái Lan tuyên bố các lệnh hạn chế kể trên sẽ được xem xét lại sau một tuần thực hiện và nói rằng các biện pháp phong tỏa có thể sẽ tiếp tục áp đặt nếu sau ngày 2/8 tình hình dịch vẫn tiếp tục xấu đi.

Quyết định mở rộng lệnh phong tỏa của Chính phủ Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 không được cải thiện bất chấp lệnh giới nghiêm và các biện pháp nghiêm ngặt đã được áp dụng từ một tuần qua.

Trong những ngày gần đây, số ca bệnh mới được ghi nhận ở Thái Lan đã liên tiếp gia tăng. Riêng trong ngày 17/7, cả số ca nhiễm mới và ca tử vong do Covid-19 đều tăng với mức kỷ lục, lần đầu tiên vượt mốc 10 nghìn ca và 141 người chết.

Đến ngày 18/7, số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng thêm 11.397 ca cùng 101 ca tử vong do Covid-19.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á