Thái Lan đẩy nhanh tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân

NDO -

Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân nước này nhanh chóng tới các điểm tiêm chủng để tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron đang tăng mạnh, hiện đã cao gấp 2 lần so với con số trước kỳ nghỉ lễ năm mới.

Người dân chờ tiêm vaccine tại Trung tâm Tiêm chủng trung ương ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Người dân chờ tiêm vaccine tại Trung tâm Tiêm chủng trung ương ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Ông Supakit Sirilak, Cục trưởng Khoa học y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết, tính tới thời điểm này, Thái Lan đã ghi nhận 2.062 ca nhiễm Covid-19 từ biến chủng Omicron so với 740 ca được phát hiện trước kỳ nghỉ lễ. Trong số các ca nhiễm Omicron, có 1.105 ca là người nhập cảnh từ nước ngoài. Số còn lại đều là những người đã tiếp xúc với những ca nhập cảnh đó. Trước đó, các quan chức y tế Thái Lan đã đưa ra cảnh báo nguy cơ về một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới sau kỳ nghỉ lễ khi người dân trở về quê ăn tết và tụ tập đón năm mới tại các nhà hàng.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Cục trưởng Kiểm soát dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân nhanh chóng tới các điểm tiêm chủng gần nhà để tiêm mũi vaccine tăng cường thứ ba. Tất cả những người đã tiêm mũi vaccine thứ hai trước tháng 11/2021 đều có thể tiêm mũi thứ ba. Ông Opas cũng cho biết thêm, mũi tăng cường thứ tư sẽ được triển khai tiêm cho các nhân viên y tế, những người trên tuyến đầu chống dịch và các nhóm có nguy cơ cao trong vòng 3 tháng sau khi những người này tiêm mũi thứ ba.

Hiện, Thái Lan đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 69,7% trong tổng số 72 triệu dân cư nước này. Trong khi đó, mới chỉ có khoảng 7 triệu người, tương đương 10,6% dân số Thái Lan được tiêm mũi tăng cường thứ ba.

Trước đó, do nguy cơ bùng phát đợt lây lan mới từ biến chủng Omicron, Chính phủ Thái Lan đã tạm dừng cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh miễn cách ly theo các chương trình “Xét nghiệm & Đi” cũng như chương trình “Hộp cát”, ngoại trừ “Hộp cát Phuket”. Khi đó, Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ xem xét việc nối lại chương trình này sau kỳ nghỉ lễ năm mới. Tuy nhiên, ngày 3/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul tuyên bố, trước sự gia tăng số ca nhiễm Omicron từ những người nhập cảnh, Bộ Y tế sẽ đề nghị Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cân nhắc tiếp tục dừng chương trình “Xét nghiệm & Đi” cho đến hết tháng.

Theo số liệu được Bộ Y tế Thái Lan công bố, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,23 triệu ca nhiễm Covid-19 và 21.738 ca tử vong do Covid-19.