Thái Lan đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

NDO -

Bộ Y tế Thái Lan ngày 9/8 cho biết, nước này đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ như người cao tuổi và người có bệnh nền. Từ đó, giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19.

Người dân khai báo y tế trước khi tiêm vaccine tại một điểm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Người dân khai báo y tế trước khi tiêm vaccine tại một điểm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Theo Phó Cục trưởng Cục kiểm soát dịch bệnh (DDC) Sophon Iamsirithavorn, hiện Thái Lan đã tiêm được tổng cộng khoảng 20,28 triệu mũi vaccine phòng Covid-19.

Số liệu thống kê từ Bộ Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Sáng tạo Thái Lan (MHESRI) cho thấy, trong số hơn 20 triệu mũi vaccine này, có tới 10 triệu mũi được tiêm chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Có những ngày cao điểm, thí dụ như ngày 5/8, số vaccine phòng Covid-19 được tiêm cho người dân lên tới 670 nghìn mũi.

Tính đến nay, khoảng 23,9% dân số Thái Lan đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19, 6,7% đã được tiêm đầy đủ hai mũi và 0,3% dân số, hầu hết là nhân viên y tế, đã được tiêm mũi vaccine thứ ba.

Hiện chỉ có  bốn loại vaccine phòng Covid-19 đang sử dụng ở Thái Lan là Sinovac (chiếm 48,77%), AstraZeneca (43,95%), Sinopharm (7%) và Pfizer (0,28%). Trong số các địa phương, Phuket là có tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine cao nhất với 75,9%. Tiếp theo đó là thủ đô Bangkok (70,2%), Rayong (41,6%) và Phang Nga (41,1%).

Nhà chức trách Thái Lan hiện cũng đang triển khai một chiến dịch tiêm chủng tích cực cho nhóm người cao tuổi. Tại thủ đô Bangkok, đã có hơn 900 nghìn người cao tuổi (chiếm 87%) đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, tính trên phạm vi toàn quốc, hiện chỉ có chưa tới 50% trong tổng số 3,668 triệu người cao tuổi là đã được tiêm vaccine.

Ông Sophon nói: “Bộ Y tế Thái Lan đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng. Chúng tôi muốn đưa vaccine đến cho những người cao tuổi, khoảng 70% dân số tại các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm và 50% tại các vùng khác. Nhờ đó, chúng tôi có thểm giảm được một nửa số ca tử vong”.

Ông cho rằng, dù chỉ được tiêm một liều vaccine AstraZeneca cũng có thể giúp ngăn chặn nguy cơ tử vong và kêu gọi tất cả những người cao tuổi ở Thái Lan đi tiêm càng nhanh càng tốt. Ông Sophon khẳng định có những bằng chứng rõ ràng cho thấy việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong và nhiễm bệnh nặng ở người cao tuổi.

Trong khi đó, ông Chakkarat Pittayawong-anont, lãnh đạo bộ phận dịch tễ học thuộc DDC nói rằng, các số liệu dịch tễ cho thấy đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này sẽ đạt đỉnh trong vòng hai tuần tới. Ông cho rằng, chỉ có hai biện pháp có khả năng giúp hạn chế số ca nhiễm gia tăng, đó là ngăn chặn lây nhiễm tại các gia đình và đẩy nhanh việc tiêm vaccine, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.

Theo số liệu được Bộ Y tế Thái Lan công bố ngày 9/8, trong vòng 24 giờ qua, nhà chức trách nước này đã ghi nhận thêm 19.603 ca nhiễm mới và 149 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp, số ca nhiễm mới phát hiện trong ngày giảm xuống dưới mức 20 nghìn ca. Trước đó, trong bốn ngày liên tiếp, số ca nhiễm ở Thái Lan luôn vượt qua mức này, với kỷ lục với 21.838 ca nhiễm và 212 ca tử vong vào ngày 7/8.

Như vậy, tính từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 776.108 ca nhiễm và 6.353 ca tử vong do Covid-19 gây ra.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới