Thái-lan công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện

NDO -

NDĐT - Chiều 28-3, Ủy ban bầu cử Thái-lan (EC) bất ngờ công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức hôm 24-3, sớm một ngày so thông báo trước đó.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện do EC công bố. (Ảnh: Thairath)
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện do EC công bố. (Ảnh: Thairath)

Với 100% phiếu bầu được kiểm, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) giành được hơn 8,4 triệu phiếu bầu; đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng thứ hai với hơn 7,9 triệu phiếu; đảng Hướng tới tương lai (FFP) được hơn 6,2 triệu phiếu; đảng Dân chủ: 3,9 triệu phiếu; đảng Tự hào nước Thái (BJT): 3,7 triệu phiếu. Với kết quả này, đảng PPRP ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-ocha giành nhiều phiếu bầu nhất, đảng Pheu Thai đứng thứ hai về phiếu bầu nhưng lại được nhiều ghế hạ nghị sĩ theo danh sách khu vực nhất.

Trước đó, với 95% số phiếu được kiểm, đảng Pheu Thai giành được 137 ghế theo danh sách khu vực, đảng PPRP được 97, đảng BJT được 39 ghế, đảng Dân chủ 34 ghế, đảng FFP 29 ghế. EC đang tính số ghế theo danh sách đảng. Số ghế chính thức của các chính đảng được tính bằng tổng số ghế theo danh sách khu vực và số ghế theo danh sách đảng.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 74,7%, đạt khoảng 38,2 triệu trong tổng số 51 triệu cử tri đủ tư cách. Số phiếu không hợp lệ là 2,1 triệu, chiếm 5,57% tổng số phiếu phát ra. Tuy nhiên, EC nhấn mạnh, đây chỉ là kết quả sơ bộ; đồng thời, cam kết sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 9-5 tới.