Thái Lan chuẩn bị đối phó đợt bùng phát dịch Covid-19 mới

NDO -

Nhà chức trách Thái Lan đang tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch nhằm chuẩn bị đối phó với nguy cơ một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới khi số ca nhiễm tại một số khu vực ở nước này có sự gia tăng mạnh trong những ngày qua.

Các em bé nhiễm Covid-19 tại khu cách ly cộng đồng quận Phanom Dong Rak, tỉnh Surin. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Các em bé nhiễm Covid-19 tại khu cách ly cộng đồng quận Phanom Dong Rak, tỉnh Surin. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Bí thư thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Suttipong Juljarern cho biết Bộ này đã gửi thư hối thúc thống đốc các tỉnh ở Thái Lan nhanh chóng có kế hoạch để kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19 ở các địa phương và triển khai nghiêm túc các quy định phòng dịch nhằm nỗ lực kiểm soát tình hình.

Chính quyền các tỉnh biên giới được yêu cầu tăng cường an ninh nhằm ngăn chặn lao động nhập cư trái phép, là một trong những yếu tố mà nhà chức trách Thái Lan tin rằng có thể gây ra đợt bùng phát mới. Hiện lực lượng an ninh đang đẩy mạnh việc trấn áp các băng nhóm buôn người và các doanh nghiệp thuê mướn các lao động nhập cư trái phép.

Bộ Nội vụ Thái Lan cũng đề nghị cơ quan hành chính ở các tỉnh tìm cách nâng cao nhận thức của người dân về tình hình Covid-19 ở mỗi địa phương và kêu gọi sự hợp tác của công chúng trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Ngoài ra, lãnh đạo các cấp ở địa phương cũng cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp đợt bùng phát dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục dịch vụ Y tế, Bộ Y tế Thái Lan Somsak Akksilp cho biết Bộ Y tế Thái Lan hiện cũng đã sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết trong trường hợp tình hình dịch trở nên tồi tệ hơn. Theo ông Somsak, để đối phó với tình trạng số ca bệnh tăng mạnh, Bộ Y tế Thái Lan có kế hoạch mở thêm các trung tâm cách ly tại khách sạn và triển khai chương trình UCEP Plus để điều trị các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng vừa và nặng.

Ông Somsak kêu gọi những bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng nên tự cách ly tại nhà hoặc các cơ sở cộng đồng bởi số giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 hiện chỉ còn trống chưa đến một nửa.

Tính đến ngày 16/2, đã có khoảng hơn 80.756 trong tổng số 174.029 giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19 trên khắp Thái Lan đã có bệnh nhân điều trị. Theo ông Somsak, mặc dù số ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trong tháng 2 cao gấp đôi so với tháng đầu năm, nhưng số bệnh nhân nặng, có triệu chứng tổn thương phổi vẫn duy trì ở tỷ lệ tương đối thấp.

Theo số liệu được Bộ Y tế Thái Lan công bố sáng 21/2, trong vòng 24 giờ qua nước này đã có thêm 18.883 ca nhiễm Covid-19 và 32 ca tử vong. Như vậy, sau 6 ngày liên tiếp gia tăng, số ca nhiễm mới trong một ngày qua có sự giảm nhẹ.

Mặc dù vậy, tiến sĩ Yong Poovorawan, lãnh đạo Trung tâm Virus lâm sàng thuộc khoa Y, trường ĐH Chulalongkorn, bày tỏ lo ngại trong thời gian sắp tới số ca nhiễm Covid-19 Thái Lan có thể tăng tới mức 30.000 đến 50.000 ca mỗi ngày.

Ông lưu ý rằng nếu gộp cả các kết quả xét nghiệm bằng bộ kít kháng nguyên nhanh, số ca nhiễm mới gia tăng mỗi ngày hiện có thể lên tới 25.000 ca. Để kiềm chế sự lây lan, tiến sĩ Young kêu gọi những người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19 cần khẩn trương tự cách ly mà không cần xác nhận lại bằng xét nghiệm RT-PCR nữa. Việc này sẽ giúp giảm gánh nặng cho các phòng thí nghiệm chuyên thực hiện xét nghiệm RT-PCR.

Trong khi đó, ông Prasit Watanapa, trưởng khoa Y thuộc Bệnh viện Siriraj cũng lên tiếng kêu gọi người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, nên nhanh chóng đến các điểm tiêm chủng để tiêm mũi vaccine tăng cường.  

Theo ông Prasit Watanapa, nếu số ca nhiễm duy trì được ở mức 20.000 ca mỗi ngày và chương trình tiêm chủng vẫn đạt tiến độ như hiện nay, người dân Thái Lan sẽ được hưởng một kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran vui vẻ với ít hạn chế hơn. Tuy nhiên, ông kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người và không tham gia các hoạt động như lễ té nước.