Thái Lan áp dụng tính điểm bằng lái xe để giảm thiểu tai nạn giao thông

NDO - Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và giảm số vụ tai nạn đường bộ, Cảnh sát Thái Lan vừa quyết định sẽ áp dụng hệ thống tính điểm mới đối với các lái xe từ ngày 9/1/2023. Các lái xe khi vi phạm lỗi giao thông sẽ bị trừ dần điểm trên bằng lái xe và có thể bị hủy bằng lái nếu tái phạm quá nhiều lần.
0:00 / 0:00
0:00
Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Damrongsak Kittiprapas giải thích về biện pháp trừ điểm trên bằng lái xe mới. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Damrongsak Kittiprapas giải thích về biện pháp trừ điểm trên bằng lái xe mới. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/12, Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Damrongsak Kittiprapas cho biết, theo hệ thống mới, mỗi lái xe sẽ được cấp 12 điểm trên bằng lái và số điểm này sẽ bị trừ đi mỗi lần lái xe vi phạm các lỗi an toàn giao thông.

Khi vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, không đeo dây an toàn, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không dừng trước vạch qua đường cho người đi bộ hay sử dụng điện thoại di động khi lái xe, người lái xe sẽ bị trừ một điểm trên bằng lái. Các xe vượt đèn đỏ sẽ bị trừ hai điểm. Lái xe sẽ bị trừ ba điểm trên bằng lái nếu họ phạm lỗi mà bỏ chạy. Còn mức phạt nặng nhất là trừ bốn điểm sẽ áp dụng với các lỗi lái xe trong tình trạng uống rượu, say ma túy, hoặc tham gia các cuộc đua xe đường phố trái phép. Ngoài ra, các lái xe không nộp các khoản tiền phạt cũng sẽ bị trừ điểm trên bằng lái.

Theo ông Damrongsak, việc trừ điểm trên bằng lái sẽ được thực hiện thông qua hệ thống Quản lý vé phạt của cảnh sát (PTM), nơi ghi nhận tất cả các lỗi vi phạm giao thông.

Ông cho biết: “Khi một lái xe bị trừ hết 12 điểm, người đó sẽ bị tước bằng lái trong vòng 90 ngày và họ sẽ được cảnh sát gửi thư thông báo về việc này”.

Trong thời gian bị tước bằng lái, nếu người vi phạm vẫn cố tình lái xe thì có thể đối mặt nguy cơ chịu án phạt tù giam lên tới ba tháng và/hoặc một khoản phạt tiền lên tới 10.000 bạt.

Ông Damrongsak cảnh báo, những người vi phạm tới mức bị tước bằng lái lần thứ 4 trong vòng ba năm sẽ bị hủy bằng lái xe.

Tuy nhiên, trong vòng một năm kể từ khi vi phạm, những điểm bị trừ trên bằng lái xe sẽ được tự động khôi phục, ngoại trừ trường hợp bằng lái bị trừ hết toàn bộ 12 điểm. Trong trường hợp này, nếu muốn lấy lại toàn bộ 12 điểm, người vi phạm sẽ phải vượt qua một khóa huấn luyện do Cục Giao thông đường bộ Thái Lan tổ chức.

Ông Damrongsak khẳng định: “Hệ thống tính điểm đối với tài xế xe máy được thiết kế dựa trên nguyên tắc minh bạch và công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế. Những người vi phạm có cơ hội được sửa đổi lỗi lầm của mình. Mục đích mà chúng tôi áp dụng hệ thống này là nhằm giảm thiểu số tai nạn giao thông và tăng sự an toàn khi tham gia giao thông cho tất cả mọi người”.