Thái Bình khan hiếm kit test Covid-19, nhiều mức giá bán trên thị trường

NDO -

Trong những ngày qua, với số ca F0 tăng cao từng ngày, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đổ xô đi mua kit test Covid-19. Tại một số địa phương, đã xuất hiện tình trạng khan hiếm và có mức giá bán khác nhau.

Người dân mua kit test Covid-19 tại một hiệu thuốc trên đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình)
Người dân mua kit test Covid-19 tại một hiệu thuốc trên đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình)

Qua khảo sát nhanh của phóng viên Báo Nhân Dân, tại địa bàn thành phố Thái Bình, một loạt các cửa hàng thuốc tây trên đường Lý Bôn, phường Quang Trung bán cho khách hàng với giá trung bình khoảng 80 nghìn đồng/bộ kit test Covid-19 do Hàn Quốc sản xuất; 70 nghìn đồng/bộ kit test Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Tại cửa hàng thuốc Tuệ Minh, xã Tây Giang (huyện Tiền Hải) mới khai trương mấy ngày nay, đang bán kit test Hàn Quốc với giá 100 nghìn đồng/bộ; kit test Trung Quốc 70 nghìn đồng/bộ. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mua tối đa khoảng 5 bộ.

Tại huyện Hưng Hà, chị Vũ Thị Minh (sinh năm 1985), trú tại thị trấn Hưng Hà cho biết: kit test Covid-19 do Trung Quốc sản xuất có giá dao động từ 80-85 nghìn đồng/bộ. Ở đây, phần lớn các cửa hàng thuốc nhập kit test của Trung Quốc rồi bán ra thị trường, kể cả một số Trạm y tế cũng đều sử dụng hàng do quốc gia này sản xuất.

Còn trên địa bàn huyện Vũ Thư đang có diễn biến dịch phức tạp với nhiều ca F0 phát hiện trong cộng đồng, một số người dân thông tin cho hay: Đi mua ở khu vực thị trấn nhưng các hiệu thuốc không còn hàng. Nhờ người nhà trong ngành y mua hộ mà cũng chưa mua được với lý do “khan nguồn”.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Thái Bình diễn ra gần đây, Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong thời điểm này, cần có các hoạt động giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các hiệu thuốc trên địa bàn để mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng vật tư y tế chống dịch một cách công bằng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu, yên tâm trước các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch hiện nay, không hoang mang, lo lắng thái quá.