Thái Bình cấm tàu, thuyền ra khơi

NDĐT - Nhiều chỉ đạo khẩn của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã được đưa ra trong sáng nay (15-9) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão Mangkhut gây ra cho người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tàu, thuyền của ngư dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào nơi trú ẩn an toàn.
Tàu, thuyền của ngư dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào nơi trú ẩn an toàn.

Ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã kiên quyết yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện ven biển (Thái Thụy, Tiền Hải) và UBND huyện Kiến Xương khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển, trên sông nhanh chóng về nơi tránh trú bão an toàn. Nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi bắt đầu từ 11 giờ trưa nay; chú ý không để các phương tiện neo đậu gần các cầu, cống, công trình thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình và phương tiện của người dân; bố trí , xắp sếp tàu, thuyền tránh va đập gây vỡ, chìm tàu; kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện nơi neo đậu.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có tổng số 1.242 tàu, thuyền với 3.607 ngư dân đang làm ăn trên biển. Trong đó, có 96 phương tiện với 492 lao động đang hoạt động, neo đậu các bến ngoài tỉnh; 133 phương tiện với 320 lao động đang hoạt động ven biển tỉnh Thái Bình; còn lại 1.013 phương tiện với 2.795 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh. Tất cả các phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh hiện có 4.229 hộ với 15.294 người sinh sống ngoài đê chính cần lưu ý để có phương án di dời khi cần thiết.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, 60% diện tích lúa mùa đã trỗ bông; diện tích cây màu hè thu đã thu hoạch là 6.510 ha trong tổng số 8.955 ha đã trồng; diện tích cây vụ đông đã trồng đạt 3.630 ha, trong đó chủ yếu là ớt, ngô tập trung tại các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải và Vũ Thư.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Mangkhut, để giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất trồng trọt, ngành nông nghiệp đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc cây trồng. Với rau màu mới trồng cần khẩn trương vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận tiện tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Đối với cây lúa, thực hiện ngay việc tiêu, rút nước mặt ruộng và nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng; huy động lực lượng khơi thông dòng chảy trên các sông, trục dẫn.

Đối với cây màu, cần thu hoạch nhanh những diện tích đã đến kỳ thu hoạch; khẩn trương vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận tiện tiêu thoát nước. Tiến hành che chắn cho các loại rau ăn lá, chằng buộc lại giàn để bảo vệ rau, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lớn gây dập nát, đổ gãy; chủ động các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây trồng sau ngập úng. Đối với cây ăn quả, chủ động thu hoạch những loại quả đã chín, sắp chín; chằng buộc, sử dụng tre, luồng để chống cành, chống cây, hạn chế đổ gãy, rụng quả khi có gió mạnh.

Trong thời gian tập trung phòng chống siêu bão Mangkhut, tỉnh Thái Bình đề nghị các địa phương, các cơ quan, đơn vị dừng, hoãn các cuộc họp không cần thiết để dồn sức chống bão.

Có thể bạn quan tâm