Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16

NDO -

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định 2322/UBND-KGVX áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh họp khẩn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh họp khẩn.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 15/7, Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo Chỉ thị 15/CT-TTg; một số địa phương trong tỉnh thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg gồm: Toàn bộ huyện Dương Minh Châu, toàn bộ Thị xã Trảng Bàng; một phần huyện Bến Cầu. 

UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, nhằm quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong các khu công nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án "ba tại chỗ": Sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ; thành lập đội giám sát công nhân 24/24 giờ, không để xảy ra tệ nạn xã hội trong doanh nghiệp; test nhanh tất cả công nhân trước khi vào khu ở tập trung.

Đối với người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác đang áp dụng Chỉ thị 16 phải kiểm soát, cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm 3 lần theo quy định của Bộ Y tế. Tỉnh sẽ có giải pháp hỗ trợ đưa đón người Tây Ninh có nguyện vọng trở về địa phương nhưng không có điều kiện.

Tây Ninh hiện có hơn 28 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Từ đầu dịch đến nay, toàn tỉnh có 192 trường hợp mắc Covid-19, đến nay còn 150 bệnh nhân đang điều trị và tỉnh có 19 vùng cách ly phong tỏa.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan