Tây Ninh chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Quý I năm 2026, kinh tế tỉnh Tây Ninh phát triển ổn định. Đặc biệt, hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đổi mới, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư và thị trường lớn. Tây Ninh xem “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh”, bởi “thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương”.

Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với khoảng 150 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%, trong đó khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc tạo giá trị gia tăng, tạo việc làm và đóng góp ngân sách.

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm cho thấy tín hiệu tích cực của nền kinh tế: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,52%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,77 tỷ USD, tổng thu ngân sách hơn 14.000 tỷ đồng (tăng gần 48% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 25,4 tỷ USD, tiếp tục khẳng định sức hút của môi trường đầu tư Tây Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã lắng nghe Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn trao đổi định hướng phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Theo đó, hiện chuỗi liên kết De Heus-Hùng Nhơn đã triển khai 12 dự án tại Tây Ninh với tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, tập trung vào chăn nuôi công nghệ cao, sản xuất con giống và chế biến. Giai đoạn 2026-2036, dự kiến mở rộng thêm các dự án, nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng 13.100 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh KUME Kunihide, doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại chuyên đề nhằm tăng cường kết nối, kịp thời tháo gỡ khó khăn, qua đó thúc đẩy hợp tác ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biếnchế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và phát triển đô thị thông minh, phù hợp thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Trương Văn Liếp cho biết: Trong tháng 2/2026, đã thành lập mới 572 doanh nghiệp (tăng 35% so với cùng kỳ), tổng số vốn đăng ký là 3.366 tỷ đồng và lũy kế từ đầu năm đến nay thành lập mới 1.202 doanh nghiệp (tăng 25%), với tổng vốn đăng ký 10.057 tỷ đồng (tăng 48%).

Đối với khu công nghiệp, hiện có 34 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích quy hoạch là hơn 10.044 ha, tỷ lệ lấp đầy của 34 khu đạt 68,66%. Đối với khu kinh tế cửa khẩu có 3 dự án FDI vốn đầu tư 80,8 triệu USD với diện tích hơn 21 ha và 2 dự án DDI thuê 0,66 ha đất.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trương Tấn Sơn, trong ba tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội Tây Ninh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật, công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,52% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 16%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 55.500 tỷ đồng, tăng 15,41%.

Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu giữ nhịp tăng trưởng ổn định với tổng kim ngạch đạt khoảng 7,77 tỷ USD. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện khi toàn tỉnh ghi nhận 1.750 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.

Sản lượng lúa ước đạt hơn 352.600 tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm tới 75%. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát huy hiệu quả với sản lượng hơn 46.600 tấn. Đáng chú ý, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tích cực với 67/82 xã đạt chuẩn cùng 417 sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt một số khó khăn, nhất là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu đề ra; một số dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tình hình dịch bệnh và biến động giá cả vẫn tiềm ẩn rủi ro. Những khó khăn được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là vướng mắc trong chính sách thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng; việc thay đổi quy định khiến một số hoạt động xuất khẩu qua kho ngoại quan không còn được áp dụng thuế suất 0%; tình trạng thiếu hụt lao động…

Phản ánh với chính quyền, các doanh nghiệp còn chỉ ra những bất cập trong hệ thống thủ tục hành chính trực tuyến, lỗi kỹ thuật trong khai báo hải quan khi áp dụng quy định mới hay khó khăn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…

Trao đổi với các nhà đầu tư, đồng chí Lê Văn Hẳn nêu rõ: “Tỉnh ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao như chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Hạ tầng giao thông và logistics đang tiếp tục được đầu tư đồng bộ nhằm tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi quyết liệt cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và thực chất; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp”.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Tây Ninh xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ xuyên suốt, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

Điều đó thể hiện rõ qua việc thu ngân sách nhà nước trong quý I năm 2026, Tây Ninh đạt hơn 14.000 tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán và tăng gần 48% so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy sự phục hồi và phát triển rõ nét của các hoạt động sản xuấtkinh doanh trên địa bàn, có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh mới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: Tây Ninh thu hút đầu tư khu kinh tế và khu, cụm công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh. Phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hình thành các khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 46.495 ha. Phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hình thành các cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.225 ha. Đến năm 2030 hình thành ít nhất một khu công nghệ cao, khu công nghệ số.

Có thể bạn quan tâm